1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 giờ hoang mang của người Ba Lan khi tên lửa rơi xuống biên giới

Minh Phương

(Dân trí) - Người Ba Lan phải chờ hơn 5 giờ đồng hồ trong sự hoang mang trước khi giới chức trách thông báo về vụ nổ tên lửa ở biên giới khiến 2 người thiệt mạng.

5 giờ hoang mang của người Ba Lan khi tên lửa rơi xuống biên giới - 1

Các điều tra viên tại hiện trường vụ rơi tên lửa khiến 2 người thiệt mạng ở một làng biên giới của Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Ngay sau vụ tên lửa rơi xuống làng Przewodov giáp biên giới Ukraine hôm 15/11, Ba Lan đã triển khai một loạt hành động như đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, họp khẩn cấp hội đồng an ninh, trao đổi tình hình với các đồng minh NATO và phía Ukraine.

Theo trang tin Pravda, người Ba Lan nhận được một thông điệp không lời nhưng rất căng thẳng từ giới chức trách rằng "chúng ta đang bị tấn công", và sự hoang mang bắt đầu bùng phát.

Truyền thông Ba Lan nói rằng, hai tên lửa đã rơi xuống làng Przewodov. Họ dường như muốn mọi người tin rằng, một vụ nổ thì có thể là tai nạn, nhưng nếu là hai thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Tối hôm đó, nhiều người rất hoảng loạn, họ sợ hãi. Nếu giới chức trách thông báo vụ việc ngay lập tức, nếu như họ không họp kín giữa lúc có những đồn đoán về việc kích hoạt Điều 4 của Hiến chương NATO, thì mọi người có thể sẽ không quá hoảng loạn", nhà sử học và khoa học chính trị Antoni Dudek nhận định.

Vụ nổ tên lửa cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Ba Lan có sẵn các hệ thống phòng không hay không. Thực tế, Ba Lan có sở hữu các tổ hợp phòng không Patriot, nhưng dường như chúng không hoạt động.

Đến nay, vụ rơi tên lửa ở làng biên giới Ba Lan vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Giới chức Ba Lan ban đầu nói rằng, đây là tên lửa do Nga sản xuất, song chưa rõ ai đã khai hỏa. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua nhận định tên lửa này nhiều khả năng do lực lượng phòng không Ukraine khai hỏa.

"Rất có thể tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là tên lửa do Nga sản xuất từ những năm 1970. Chúng tôi không có bằng chứng Nga đã khai hỏa nó. Nhiều khả năng đó là một tên lửa phòng không của Ukraine", Tổng thống Duda nói. Theo ông, đây có vẻ là một "tai nạn ngoài ý muốn" hơn là một vụ tấn công chủ ý. 

CNN ngày 16/11 dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, quân đội Ukraine đã thừa nhận với Mỹ và các đồng minh rằng họ đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga trong khung thời gian và gần địa điểm xảy ra vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Theo quan chức trên, không rõ tên lửa phòng không này có phải là tên lửa đã rơi xuống Ba Lan hay không, nhưng thông tin này đã cung cấp thêm những thông tin mới cho cuộc điều tra.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tên lửa rơi xuống Ba Lan là của Nga. "Tôi không nghi ngờ gì về việc đây không phải là tên lửa của chúng tôi. Dựa trên các báo cáo quân sự của chúng tôi, tôi tin rằng đây là một tên lửa của Nga", ông Zelensky cho biết.

Kiev đang đề nghị được tiếp cận ngay lập tức hiện trường vụ rơi tên lửa cũng như tham gia vào các cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

5 giờ hoang mang của người Ba Lan khi tên lửa rơi xuống biên giới - 2

Làng Przewodow của Ba Lan sát biên giới Ukraine (Bản đồ: Mbox).

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine