1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

39 "người Trung Quốc" trong thùng xe tải tử vong trước khi tới Anh

(Dân trí) - Quan chức Bỉ cho biết 39 người trong thùng chứa xe tải có thể đã tử vong trước khi được đưa đến cảng của nước này để tới Anh.

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh
39 người Trung Quốc trong thùng xe tải tử vong trước khi tới Anh - 1

Xe tải với thùng chứa màu trắng - nơi phát hiện 39 thi thể tại Anh (Ảnh: Getty) 

Dirk De Fauw, thị trưởng vùng Zeebrugge (Bỉ), cho biết 39 người trong thùng chứa xe tải đã chết trước khi họ được đưa đến cảng ở Zeebrugge, nếu không họ đã bị camera ảnh nhiệt phát hiện ra.

“Điều này một lần nữa chứng minh cách những kẻ buôn người hoạt động”, quan chức Bỉ cho biết.

Thùng chứa chở 39 nạn nhân được đưa từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet ở Essex, Anh vào lúc 0h30 ngày 23/10, sau hành trình kéo dài 10 giờ di chuyển bằng phà. Trước đó, thùng chứa này đã được tập kết tại cảng Zeebrugge khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi phà rời đi. Như vậy, nhiều khả năng các nạn nhân đã thiệt mạng ít nhất 12 tiếng trước khi được đưa tới Anh.

Thùng chứa nơi 39 nạn nhân được phát hiện là một thùng xe đông lạnh với nhiệt độ xuống tới -25 độ C. Ở mức nhiệt độ này, một người bình thường khó có thể sống sót trong khoảng thời gian kéo dài như vây.

“Thùng xe được niêm phong rất kín. Hơi nóng không thể lọt vào bên trong để đảm bảo các sản phẩm luôn được giữ ở mức nhiệt độ ổn định. Nếu bạn bị nhét vào trong một chiếc thùng như vậy cùng với 39 người khác, bạn sẽ chết”, Thị trưởng Dirk De Fauw cho biết thêm.

“Chúng tôi có một hệ thống bảo đảm an toàn với người canh gác, chúng tôi có camera ở khắp mọi nơi, chúng tôi cũng có cảnh sát trên các tuyến đường ở Zeebrugge. Tôi nghĩ họ đã chết trước khi họ tới Zeebrugge. Tôi nghĩ vậy”, ông Fauw nhận định.

39 người Trung Quốc trong thùng xe tải tử vong trước khi tới Anh - 2

Bản đồ tuyến đường từ Zeebrugge tới Essex (Ảnh: Dailymail)

Theo Joachim Coens, giám đốc điều hành của cảng Zeebrugge, các nạn nhân không được đưa lên thùng chứa tại cảng ở Bỉ mà đã lên từ trước đó.

“Một thùng xe đông lạnh tại khu vực cảng (Bỉ) hoàn toàn được niêm phong kín. Trong quá trình kiểm tra, dấu niêm phong và biển số xe sẽ được kiểm tra. Phương tiện này cũng được camera kiểm tra”, ông Coens cho biết.

Thị trưởng Fauw cũng đồng tình với quan điểm cho rằng, các nạn nhân đã được đưa lên thùng chứa xe tải từ trước, chứ không phải tại cảng Zeebrugge. Ông khẳng định thùng chứa xe tải đã được camera ghi hình cho tới khi nó được đưa lên phà để sang Anh.

“Để phá niêm phong, đưa 39 người lên thùng chứa và dán niêm phong mới mà không bị phát hiện, khả năng xảy ra kịch bản đó cực kỳ thấp”, quan chức Bỉ cho biết.

Giới chức Bỉ tin rằng 8 người phụ nữ và 31 người đàn ông đã nằm trong thùng đông lạnh ở nhiệt độ -25 độ C trong ít nhất 10 giờ đồng hồ sau khi thùng chứa này được đưa tới cảng Zeebrugge. Cảnh sát Essex cho biết thi thể của 39 nạn nhân là công dân Trung Quốc.

Sau khi tới Anh, xe tải do tài xế Mo Robinson điều khiển và thùng chứa chở 39 nạn nhân đã rời cảng Purfleet sau 1h05 sáng 23/10. 30 phút sau đó, cảnh sát đã được gọi tới khi các nhân viên cứu hộ khẩn cấp phát hiện ra chiếc xe này tại khu công nghiệp Waterglade, phía đông thủ đô London.

Một nhân chứng cho biết tài xế Robinson đã ngất khi mở thùng xe để kiểm tra giấy tờ và phát hiện toàn bộ người bên trong đã chết. Robinson sau đó đã gọi cấp cứu và người này đã báo tin cho cảnh sát. Cảnh sát hiện vẫn tạm giữ Robinson và tiến hành thẩm vấn vì bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân.

Thành Đạt

Theo Guardian, Mirror