1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"14 lữ đoàn của Ukraine ở Bakhmut và Soledar mất 60-70% nhân sự"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức vùng ly khai Lugansk cho biết, 14 lữ đoàn mà Ukraine triển khai ở Bakhmut và Soledar tại Donbass đã mất 60-70% nhân lực.

14 lữ đoàn của Ukraine ở Bakhmut và Soledar mất 60-70% nhân sự - 1

Một hệ thống pháo tự hành khai hỏa gần Bakhmut, nơi các cuộc đối đầu Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra quyết liệt (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn kênh Channel One, ông Vitaly Kiselev, quan chức vùng ly khai Lugansk, cho hay quân đội Ukraine đã triển khai 14 lữ đoàn trong các trận chiến ở Artyomovsk (Kiev gọi là Bakhmut) và Soledar. Theo ông Kiselev, các cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Nga trong thời gian qua đã khiến Ukraine mất 60-70% nhân lực ở 2 điểm nóng trên chảo lửa Donbass.

"Đối thủ đã điều động 14 lữ đoàn tới Artyomovsk và Soledar nhằm cố gắng duy trì quyền kiểm soát các khu vực. Một lữ đoàn bao gồm khoảng 4.000 người. Các lữ đoàn này đã mất khoảng 60-70% nguồn nhân lực", ông nói.

Theo ông Kiselev, phương Tây đã nắm được thông tin về tổn thất lớn của lực lượng vũ trang Ukraine ở những khu vực này.

"Tại những khu vực này, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất nhiều binh sĩ. Pháo binh của chúng tôi đang tấn công đối thủ và đẩy lực lượng này ra khỏi các vị trí. Các binh sĩ của chúng tôi khá lạc quan vì những bước tiến trên tiền tuyến", ông nói.

Ukraine chưa lên tiếng về phát biểu nói trên.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát thành phố Soledar vào tối 12/1. Ông cho biết việc kiểm soát hoàn toàn thành phố này sẽ cho phép cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Ukraine ở Artyomovsk - khu vực nằm ở phía tây nam. Bất cứ lực lượng Ukraine nào còn ở lại đó đều có thể bị mắc kẹt vì bị phong tỏa.

Nhóm Wagner tuyên bố kiểm soát khu vực quan trọng ở Donbass

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng tư nhân Wagner của Nga, ngày 19/1 thông báo rằng, Moscow đã kiểm soát được khu định cư Kleshcheevka.

"Có thể nói một cách chắc chắn rằng khu định cư Kleshcheevka, một trong những vùng ngoại ô quan trọng của Bakhmut đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Wagner", ông Prigozhin nói.

Tuy nhiên, ông cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh khu định cư, khi Ukraine "cố bám trụ trên từng mét đất".

"Trái ngược với một số ý kiến cho rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine rút khỏi Bakhmut nhưng thực tế không phải như vậy", ông Prigozhin nói. Tuy nhiên, ông tin rằng, Nga cuối cùng sẽ giành được Artyomovsk, một thành trì và trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Klescheevka nằm cách Bakhmut khoảng 9 km về phía tây nam. Ngôi làng này đã được Ukraine biến thành phòng tuyến khá kiên cố.

Bộ Quốc phòng Nga đã đánh giá cao thành tựu tác chiến của lực lượng Wagner trong trận chiến giành quyền kiểm soát Soledar, nhưng nhấn mạnh rằng Nga đã chiến thắng nhờ sự hiệp đồng của nhiều lực lượng, bao gồm các đơn vị không quân và pháo binh.

Bakhmut được cho là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Ukraine và Nga hiện nay.

Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây.

14 lữ đoàn của Ukraine ở Bakhmut và Soledar mất 60-70% nhân sự - 2

Bản đồ một số điểm nóng chiến sự ở miền Đông (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Theo Tass, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine