PhotoStory

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn

Thực hiện: Hoàng Bình

(Dân trí) - Công nhân Đinh Thị Tuyển rất vui khi cùng hai con về thăm người thân ở Thanh Hóa trên Chuyến tàu Công đoàn sau 23 năm xa quê.

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 1

Chiều 6/2, tại ga Biên Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 đưa 200 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. 

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 2

Trước khi lên tàu, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Đồng Nai tổ chức gặp mặt, tặng quà Tết cho 200 công nhân được xét duyệt về quê trên chuyến tàu Công đoàn hôm nay.

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 3

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng những phần quà đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn, được xét duyệt về quê trên Chuyến tàu Công đoàn. 

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 4

Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết những công nhân được hỗ trợ đợt này là những người có thành tích trong lao động sản xuất, có sáng kiến sáng tạo trong quá trình làm việc, có hoàn cảnh khó khăn và nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 5

Cũng theo bà Hà, năm nay Tổng liên đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động với trên 200 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới thăm, tặng quà cho công nhân lao động. Ngoài các chuyến tàu đưa công nhân về quê đón Tết, Tổng liên đoàn còn tặng những tấm vé "0 đồng" trên các chuyến bay đưa công nhân, người thân từ TPHCM ra Hà Nội.

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 6

Trong 200 công nhân, chị Đinh Thị Tuyển (Công ty Changsin Việt Nam tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết rất vui vì năm nay sắp xếp được công việc và kinh phí để về thăm quê. Vào Đồng Nai làm 23 năm, đây là năm đầu tiên chị về quê dịp Tết.

"Làm công nhân lương chỉ đủ ăn và nuôi 2 con ăn học. Để có tiền cho cả gia đình về quê dịp Tết tôi không kham nổi. Năm nay, tôi rất vui khi được hỗ trợ vé tàu miễn phí cho cả nhà về quê tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) sum họp với gia đình", chị Tuyển chia sẻ. 

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 7

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, với mục tiêu đa dạng các hình thức chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, thuận lợi, những ngày qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, hỗ trợ phương tiện đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Giáp Thìn 2024. 

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 8

Nhiều công nhân được chương trình hỗ trợ tặng vé toàn bộ gia đình để về đón Tết cùng ông bà, bố mẹ. Ai cũng háo hức trước khi lên tàu, đặc biệt là các em học sinh có lần đầu về quê bằng tàu hỏa. 

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 9

Ngoài hành lý mang theo, công nhân không quên mang về quê những phần quà, gói bánh, quà xuân từ phương Nam. Nụ cười luôn hiện trên gương mặt các công nhân trong chuyến về quê đặc biệt này. 

Nữ công nhân xúc động khi về Tết sau 23 năm trên Chuyến tàu Công đoàn - 10

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 sẽ đưa 1.400 công nhân và thành viên gia đình về quê đón Tết Giáp Thìn. Ngoài di chuyển bằng tàu hỏa, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức nhiều chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội.