PhotoStory

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách "ngó lơ"

Thực hiện: Bảo Kỳ

(Dân trí) - Tiểu thương kinh doanh hoa Tết ở Cần Thơ rầu rĩ vì sức mua xuống thấp, nhiều mặt hàng giảm giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng so với ngày đầu lên chợ nhưng vẫn thưa thớt người mua.

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 1

Còn ít ngày nữa đến thời khắc chuyển giao năm mới nhưng không khí mua sắm Tết ở nội ô TP Cần Thơ vẫn khá trầm lắng. Không ít tiểu thương kinh doanh hoa Tết than thở: "Lại thêm một năm bán ế". 

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 2

Ghi nhận vào chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa xuân thuộc đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, một trong những điểm bán hoa Tết lâu năm và sầm uất ở Tây Đô. Tuyến đường dài khoảng 1km với hàng chục lô, sạp kinh doanh đủ các loại hoa đặc trưng ngày Tết như cúc, vạn thọ, mồng gà, hướng dương... Theo khảo sát, năm nay, số lượng hoa kiểng và lô cho thuê đều giảm.

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 3

Hoa kiểng sặc sỡ, bắt mắt được bày biện trên vỉa hè nhưng vắng người mua. 

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 4

Anh Phan Minh Bảo Long (chủ 2 lô hoa đầu đường Trần Văn Hoài) cho biết, 19 tháng Chạp anh đã mang hoa ra phố, mỗi ngày bán khoảng 5-10 cặp hoa. Từ 26 Tết đến 28 Tết mỗi ngày bán trên dưới 70 cặp hoa. Sức mua năm nay giảm gần phân nửa so với năm ngoái. 

"Năm nay thời tiết nắng nóng, hoa khó trồng hơn ngoài ra còn giá phân bón, vật tư khiến chi phí đầu vào tăng lên. Dù vậy chúng tôi cố gắng bình ổn giá bán ra để phù hợp túi tiền người tiêu dùng", anh Long nói thêm. 

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 5
Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 6

Tại lô của anh Long, hoa vạn thọ Pháp có giá 250.000 đồng/cặp; vạn thọ loại cao hoặc đại dao động 340.000-380.000 đồng/cặp; cúc Đài Loan từ 250.000 đến 350.000 đồng/cặp.

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 7

Buôn bán khó khăn, nhiều tiểu thương không ngại niêm yết giá hoa nhưng vẫn bị khách "ngó lơ". 

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 8

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, ngoài cúc, vạn thọ, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một số nhà vườn, tiểu thương còn trưng bày hoa kiểng độc lạ như bonsai rồng bằng hoa giấy. 

Chợ hoa Tết ở Cần Thơ: Giá niêm yết, giảm sâu vẫn bị khách ngó lơ - 9

Ông Nguyễn Bảy Đen (ngụ tỉnh Bến Tre) là chủ nhân số hoa giấy trên chia sẻ, mọi năm ông đem hoa giấy bán ở chợ hoa tại TPHCM nhưng ngại cạnh tranh nên Tết 2024 này ông bán ở Cần Thơ. 

"Tôi đem 4 chậu hoa giấy rồng và khoảng 50 chậu bonsai hoa giấy bình thường. Loại hoa giấy hình rồng giá 3 triệu đồng/chậu. Bày bán hơn một tuần nay, cũng có khách hỏi mua nhưng chắc ngại giá cả chưa ai chốt", ông Bảy Đen than thở.