PhotoStory

"Biển người" chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân, du khách chen chân tham quan, check-in với linh vật rồng khổng lồ sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) chính thức mở cửa vào tối 28 Tết.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 1

Tối 7/2 (tức 28 Tết), hòa chung không khí rộn ràng của các hoạt động chào xuân Giáp Thìn, TPHCM chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2024 với chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy".

Biển người chen chân chụp ảnh đường hoa Nguyễn Huệ đêm khai mạc (Video: Cao Bách).

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 2

Từ 18h, rất đông người dân, du khách đổ về khu vực xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để chờ được vào tham quan đường hoa xuân.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 3

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM... 

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 4

Nhiều khách mời người nước ngoài thướt tha trong tà áo dài truyền thống Việt Nam, tham quan đường hoa Nguyễn Huệ sau khai mạc.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 5

Phía bên ngoài, hàng nghìn người dân đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đến giờ mở cửa đường hoa để vào vui chơi, check-in. 

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 6

Đúng 20h30, đường hoa xuân Nguyễn Huệ chính thức mở cửa đón người dân, du khách vào vui chơi, tham quan.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 7

Điểm nhấn nổi bật của đường hoa năm nay là cặp linh vật rồng khổng lồ dài 100m, có thể cử động đầu và phát ra tiếng gầm khiến du khách thích thú.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 8

Gia đình anh Lý Văn Sơn (quận Bình Tân) sau nhiều giờ chờ đợi bên ngoài cũng được vào tham quan đường hoa.

"Đây là lần đầu tiên gia đình mình đi tham quan đường hoa xuân Nguyễn Huệ, ấn tượng nhất là hai con rồng khổng lồ rất đẹp. Những năm trước cả nhà đều về quê đón Tết nên không có dịp chiêm ngưỡng đường hoa", anh Sơn chia sẻ.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 9

Bạn Tú Linh và Hoàng Anh hào hứng check-in đường hoa sau khi mở cửa cho người dân vào tham quan.

"Đường hoa năm nay rất đặc biệt và ấn tượng, nhất là linh vật rồng được thiết kế khác biệt so với những nơi khác. Các tiểu cảnh cũng được trang trí đẹp mắt và kỳ công", Tú Linh nói.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 10

Nhiều du khách nước ngoài thích thú với các tiểu cảnh trên đường hoa. 

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 11

Trong đêm đầu tiên mở cửa cho người dân vào tham quan, lượng người đổ về đường hoa mỗi lúc một đông đúc.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 12

Đường hoa năm nay được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện lãnh sự của 11 nước với 11 gian hàng trang trí gồm Ấn Độ, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc...

Các đại cảnh như "Thuyền rồng hoa xuân", "Cửa chín rồng", "Lễ hội mùa xuân" và "Mây thủy tinh" là những điểm nhấn ấn tượng thu hút người dân và du khách.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 13

Dòng người chen chân chụp hình lưu niệm tại các tiểu cảnh ở đường hoa.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 14

Đường hoa nổi bật và thu hút hơn bởi nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày như vườn cây kim tiền mạ vàng, cây "Bồ đề vĩ đại cát tường" mạ vàng 24K, cao 3,6m, nặng 1.168 kg.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 15

Du khách nước ngoài trải nghiệm và check-in tại đường hoa trong đêm 28 Tết. Thời tiết TPHCM những ngày cận Tết mát mẻ, phù hợp với không khí du xuân, thưởng lãm hoa.

Biển người chen chân ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - 16

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ đêm 7/2/2024 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết).