PhotoStory

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ gần như hoàn thiện, nhiều đại cảnh hoành tráng, công phu đã lộ diện, đặc biệt là cặp rồng khổng lồ biết cử động, phát ra tiếng gầm được người dân chờ đón.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 1

Chiều 5/2 (26 Âm lịch), việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đón du khách đến tham quan, thưởng ngoạn từ đêm 28 Tết Giáp Thìn.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 2

Sau hơn 3 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ đã lộ diện, có quy mô lớn và công phu với nhiều đại cảnh đầy sắc xuân.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 3

Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế dài 600m, trong đó nổi bật nhất là cặp linh vật rồng khổng lồ với tên gọi "Lưỡng Long triều liên" đã hoàn thiện 100%, với chiều dài 100m, đây là linh vật phá kỷ lục tại đường hoa Nguyễn Huệ với kích thước dài nhất từ trước đến nay.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 4

Hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như trồng hoa, trang trí các trung cảnh, tiểu cảnh, dọn dẹp các khu vực đã hoàn thiện để chờ đến giờ mở cửa đón du khách.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 5

Ngay cổng vào của đường hoa là vị trí của hai con rồng lớn với tên gọi "Lưỡng Long triều liên" (đôi rồng chầu sen). Miệng rồng ngậm ngọc đường kính 50cm được mô phỏng bằng nhựa mica đục, bên trong chứa đèn thắp sáng. Thân Lưỡng Long đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 6

Đặc biệt, năm nay linh vật rồng khổng lồ không chỉ là hình khối tĩnh như các năm trước, phần đầu rồng được thiết kế để cử động linh hoạt, đồng thời còn phát ra âm thanh như tiếng gầm.

Anh Tuấn Minh, đại diện đơn vị thiết kế linh vật đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, đơn vị đã lên ý tưởng thiết kế từ tháng 5, sau khi vượt qua nhiều vòng lựa chọn, ý tưởng của đơn vị anh được ban tổ chức đồng ý thi công. 

"Với mong muốn tạo ra một linh vật đặc biệt và khác hoàn toàn với những ý tưởng trước đây, năm nay chúng tôi muốn linh vật phải sống động hơn về cả mặt hình ảnh và âm thanh, chân thật hơn để người dân và du khách có trải nghiệm ấn tượng và khó quên khi tham quan đường hoa", anh Minh chia sẻ.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 7

Hiện đường hoa vẫn chưa mở cửa cho người dân vào tham quan, xung quanh được rào chắn và bảo vệ. Nhiều du khách vẫn tìm đến check-in, chụp hình từ bên ngoài vào.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 8

Chị Hoàng Thị Bích Duyên tranh thủ tới check-in với đường hoa trước ngày mở cửa, chị cho biết năm nay là một năm đặc biệt khi linh vật được thiết kế sống động, là điểm nhấn ấn tượng để người dân thành phố cũng như du khách nước ngoài có dịp chiêm ngưỡng, hòa cùng không khí đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. 

"Đường hoa năm nay được thiết kế với những hình ảnh độc đáo, đặc trưng của nhiều vùng miền cả nước trải dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường hoa muôn màu sắc báo hiệu xuân về càng khiến tôi mong chờ Tết hơn", chị Bích Duyên chia sẻ.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 9

Một số tiểu cảnh đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện, hàng chục loại hoa với đủ kích thước, màu sắc được sử dụng để trang trí đường hoa.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 10

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM khảo sát đường hoa, kiểm tra tiến độ thi công trước ngày khai mạc.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 11
Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 12

Các đại cảnh như "Thuyền rồng hoa xuân", "Cửa chín rồng", "Lễ hội mùa xuân" và "Mây thủy tinh"... đã lộ rõ hình hài.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 13

Đặc biệt, điểm nhấn giữa đường hoa thu hút sự quan tâm của nhiều người dân là cây "Bồ đề vĩ đại cát tường" được mạ vàng 24K, cao 3,6m, nặng 1.168 kg.

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa - 14

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách dự kiến từ 19h ngày 7/2/2024 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết).