1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Học bổng Nguyễn Trường Tộ nối dài những giấc mơ cho sinh viên nghèo

Phạm Oanh

(Dân trí) - Chiều ngày 7/4, 15 suất học bổng mang tên Nguyễn Trường Tộ đã được Quỹ khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí trao tặng đến các sinh viên nghèo vượt khó của trường ĐH Thủ Đô Hà Nội.

Chiều ngày 7/4, 15 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ với giá trị 250USD/suất tiếp tục đến với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên đạt thành tích học tập tốt của trường ĐH Thủ Đô Hà Nội.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ nối dài những giấc mơ cho sinh viên nghèo - 1

Chiều ngày 7/4, 15 suất học bổng mang tên Nguyễn Trường Tộ đã được Quỹ khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí trao tặng đến các sinh viên nghèo vượt khó của trường ĐH Thủ Đô Hà Nội.

Ông Phạm Huy Hoàn  - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhà tài trợ VNHELP đã đồng hành với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Việt Nam trong suốt 12 năm qua.

Ông Phạm Huy Hoàn nhấn mạnh: "Quỹ học bổng mang tên Nguyễn Trường Tộ bắt đầu từ năm 2010, của tổ chức thiện nguyện VNHELP đã cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng hàng nghìn suất học bổng đến các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các trường Đại học trong cả nước.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ nối dài những giấc mơ cho sinh viên nghèo - 2

Ông Phạm Huy Hoàn - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhà tài trợ VNHELP đã đồng hành với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Việt Nam trong suốt 12 năm qua.

Năm 2010, hỗ trợ 50 suất học bổng tới sinh viên 5 trường Đại học gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Hà Nội và ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với giá trị mỗi suất là 190 USD, tổng giá trị học bổng của 1 trường là 1.900 USD.

Năm 2011, tổ chức tiếp tục thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 50 suất học bổng, mỗi suất 200 USD. Đến năm 2015-2016 và hiện nay, duy trì 75 suất học bổng, mỗi suất 250 USD cho 6 trường gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 1, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH thủ đô Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh…

Học bổng Nguyễn Trường Tộ nối dài những giấc mơ cho sinh viên nghèo - 3

15 suất học bổng trị giá 250USD/ suất được trao tặng cho sinh viên ĐH Thủ Đô Hà Nội.

Ông không quên nhắc đến đại dịch Covid-19 đã hoành hành và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế chung. Tuy nhiên với một lòng chung tay, giúp đỡ các học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn biết vươn lên trong học tập, tổ chức thiện nguyện VNHELP vẫn tiếp tục trao tặng những suất học bổng quý giá tặng đến các em. Ghi nhận và biết ơn sâu sắc đến tổ chức, ông hi vọng những sinh viên được nhận món quà này sẽ cố gắng hơn nữa trên con đường học tập tiếp theo.

Xúc động trước những tâm sự của ông Phạm Huy Hoàn, GS.TS Đặng Văn Soa - Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủ Đô Hà Nội cũng bày tỏ:  "Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội với số lượng gần 11 nghìn sinh viên. Trong đó có nhiều sinh viên đã, đang được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ. Đó là món quà không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang có ý nghĩa rất lớn để động viên tinh thần học tập của các em.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ nối dài những giấc mơ cho sinh viên nghèo - 4

Các em sinh viên được nhận học bổng vô cùng vui mừng và phấn khởi.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ nối dài những giấc mơ cho sinh viên nghèo - 5

Em Nguyễn Thị Thu Trang - Sinh viên lớp Việt Nam học D2018, khoa Văn hóa Du lịch, 4 năm liên tiếp được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ vô cùng xúc động.

Thay mặt phía nhà trường, chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ các sinh viên của nhà trường".

Đại diện cho 15 sinh viên được nhận học bổng ngày hôm nay, em Nguyễn Thị Thu Trang - Sinh viên lớp Việt Nam học D2018, khoa Văn hóa Du lịch phát biểu: "Chúng em vô cùng biết ơn khi những năm qua Quỹ học bổng luôn đồng hành cùng chúng em, giúp chúng em phát triển tài năng và vươn lên học giỏi, vượt khó. Từ những phần học bổng được trao ngoài yếu tố vật chất giúp đỡ chúng em có thêm sách vở, dụng cụ học tập hàng ngày, đó còn là nguồn động viên vô giá về tinh thần, là động lực giúp em có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những thiếu thốn, khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình".