1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tặng 40 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ trị giá 10 nghìn USD

Hương Hồng

(Dân trí) - Từ ngày 6/1 đến ngày 15/1/2021, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 40 suất Học bổng Nguyễn Trường Tộ, trị giá 10 nghìn USD dành tặng 40 em sinh viên nghèo vượt khó học giỏi thuộc 3 trường đại học.

Nối tiếp hành trình đến với các em sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, ngày 15/1, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục trao tặng 10 suất Học bổng Nguyễn Trường Tộ đến 10 em sinh viên trường Đại học Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 250USD, (tương đương 5,759,000đ/ suất).

Trao tặng 40 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ trị giá 10 nghìn USD - 1

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi trao học bổng Nguyễn Trường Tộ.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ, là chương trình học bổng do Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) cấp, nhằm trợ giúp học sinh, sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích học sinh, sinh viên học tập tốt.

Trị giá mỗi suất học bổng là 250USD/một sinh viên/ năm học. Năm học 2020 - 2021 là năm thứ 10, Học bổng Nguyễn Trường Tộ được trao tới sinh viên Đại học Hà Nội.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ, hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất cho tới khi sinh viên tốt nghiệp, với tiêu chí sinh viên luôn có kết quả học tập và rèn luyện năm sau tốt hơn năm trước.

Trao tặng 40 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ trị giá 10 nghìn USD - 2

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng học bổng Nguyễn Trường Tộ, dành tặng các em sinh viên vượt khó học giỏi của trường Đại học Hà Nội .

Phát biểu tại buổi Lễ trao học bổng, nhà báo Phạm Huy Hoàn - Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học cho biết: "Đây là lần thứ 10 học bổng Nguyễn Trường Tộ đến với các em sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Riêng năm học 2020 - 2021, Học bổng Nguyễn Trường Tộ được trao đến các em sinh viên là điều rất có ý nghĩa, rất đáng trân trọng. Bởi trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn ra ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và sinh mạng con người, nhưng Tổ chức VNHELP vẫn huy động được sự đóng góp của những nhà hảo tâm để hỗ trợ học bổng tới sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên trường Đại học Hà Nội".

Nhà báo Phạm Huy Hoàn mong muốn, Học bổng Nguyễn Trường Tộ sẽ giúp đỡ hiệu quả cho các bạn sinh viên của Đại học Hà Nội, giúp các bạn vượt qua khó khăn để thực hiện những mục tiêu lớn lao của cuộc đời, góp phần xây dựng đất nước.

Trao tặng 40 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ trị giá 10 nghìn USD - 3

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, (đeo kính đứng giữa) cùng các thầy cô giáo trường Đại học Hà Nội trao tặng Học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các em sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Thay mặt thầy và trò Trường Đại học Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổ chức Thiện nguyện VNHELP và các thành viên trong đoàn trao học bổng.

Hy vọng rằng, các sinh viên sẽ không ngừng học tập, tiến bộ từng ngày để thể hiện lòng tri ân tới các thầy cô giáo, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội thiện nguyện VNHELP đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các em trong quá trình học tập tại trường.

Đại diện cho các sinh viên được nhận Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 - 2021, em Vi Trần Hồng Hà, sinh viên năm 2 xúc động nói: "Năm nay là năm thứ 2 em được nhận Học bổng Nguyễn Trường Tộ. Em cũng như các bạn có mặt tại đây đều là những sinh viên nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn".

Hồng Hà chia sẻ thêm, được nhận Học bổng Nguyễn Trường Tộ, món quà có ý nghĩa to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, em và các bạn có thêm niềm tin trong học tập. Niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao mà 10 sinh viên nghèo vượt khó có được hôm nay, sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để tiếp tục nỗ lực và cố gắng trên con đường học tập phía trước.

Trao tặng 40 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ trị giá 10 nghìn USD - 4

Thạc sĩ Nguyễn Nhật Tân, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 - 2021 tới sinh viên nghèo vượt khó của trường

Trước đó, ngày 6/1/2021, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHELP cũng đã phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 - 2021 tới 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Nhật Tân, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, phát biểu cảm ơn lãnh đạo Quỹ khuyến học Việt Nam, tổ chức Hội thiện nguyện VNHELP đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

ThS. Nguyễn Nhật Tân căn dặn, động viên các em sinh viên nhận được học bổng cố gắng thi đua học tập, rèn luyện thật tốt để có thể tiếp tục nhận được học bổng của Quỹ, và cao hơn là đóng góp cho ngành, cho xã hội sau khi ra trường.

Ngày 8/1/2021, tại trường ĐHQGHN, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên Nguyễn Minh Trường đã trao hoa, học bổng và chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Trường bày tỏ, 20 sinh viên có mặt tại đây hôm nay chính là đại diện cho hàng trăm sinh viên của ĐHQGHN có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không ngừng vươn lên bằng nghị lực và hoài bão mạnh mẽ. Những suất học bổng Nguyễn Trường Tộ mà các bạn sinh viên được nhận từ Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHELP chính là sự trợ giúp cần thiết, kịp thời. Đây thực sự là những món quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần, mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Trao tặng 40 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ trị giá 10 nghìn USD - 5

20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập để đạt thành tích khá của Trường ĐHQGHN nhận Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 - 2021

Tiến sĩ Nguyễn Minh Trường đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn và giá trị nhân văn mà Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHELP đem đến cho các sinh viên tiêu biểu của ĐHQGHN thông qua Học bổng Nguyễn Trường Tộ.

Ông bày tỏ mong muốn học bổng này sẽ giúp đỡ hiệu quả tới sinh viên của ĐHQGHN bớt  khó khăn, để hoàn thành chương trình đào tạo và có tương lai tốt đẹp hơn.