1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Chí Thiện hơn 308 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Khi căn bệnh hiểm nghèo mà bé Chí Thiện mắc phải được chia sẻ trên Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 308 triệu đồng để giúp bé điều trị.

Ngày 1/8, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Nguyễn Thị Hân (mẹ bé Chí Thiện) số tiền 280.544.877 đồng, do bạn đọc Dân trí ủng hộ cho bé Chí Thiện trong tuần 2 tháng 7/2022 (222.824.276 đồng) và tuần 3 tháng 7/2022 (57.720.601 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé Chí Thiện hơn 308 triệu đồng  - 1

Nhà báo Lại Quang Anh - Phó tổng TKTS Báo điện tử Dân trí - trao quà bạn đọc đến cho chị Hân.

Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Hân mừng rỡ vì đã có tiền để tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, đến nay Chí Thiện đã vào đến toa thuốc thứ 4.

Theo chị Hân, bé Thiện đáp ứng thuốc nên khỏe mạnh, tăng 4kg so với khi vào toa thuốc đầu tiên. Tuy nhiên, toa thứ 4 bị kéo dài do bé gặp phản ứng phụ, nôn ói nhiều.

Chị Hân chia sẻ: "Em xin gửi lời cảm ơn tận đáy lòng đến tất cả mọi người, cả những anh chị đã nhắn tin, gọi điện chia sẻ cùng mẹ con em. Nhờ sự chia sẻ của mọi người mà em có tiền và cả động lực để tiếp tục làm việc, cố gắng chữa bệnh cho con".

Hiện Hân vẫn đi làm công nhân để duy trì cuộc sống. Còn số tiền mà bạn đọc giúp đỡ, chị cất riêng để dành chữa bệnh cho con. Khi làm ca ban ngày, Hân nhờ bà ngoại đưa con đi bệnh viện vào thuốc, còn khi chị làm ca đêm thì ngày sẽ vào viện chăm con.

Cùng ngày, Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng cho gia đình bé Chí Thiện số tiền 28.309.000 đồng. Tổng cộng số tiền mà bạn đọc ủng hộ cho bé từ báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam là hơn 308 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Chí Thiện hơn 308 triệu đồng  - 2

Quỹ Khuyến học Việt Nam gửi đến gia đình chị Hân 28.309.000 đồng.

Như Dân trí đưa tin, sau khi ly hôn, chị Nguyễn Thị Hân (SN 1992) một mình đi làm công nhân nuôi cha mẹ già và con trai là bé Nguyễn Chí Thiện (SN 2015). Không may, đầu tháng 2, Chí Thiện ho, sốt, đau nhức toàn thân, uống thuốc không hết, bệnh viện tỉnh đề nghị chuyển viện lên tuyến trên... Mất một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cơn sốt đã cắt nhưng bác sĩ lại yêu cầu xét nghiệm thêm mới phát hiện Chí Thiện bị ung thư máu.

Theo y chứng, bé Chí Thiện bị bệnh bạch cầu lymphô cấp dòng B nguy cơ trung bình, có khả năng điều trị thành công rất cao. Thế nhưng, qua nhiều năm làm công nhân, thu nhập của Hân chỉ đủ để nuôi gia đình nhỏ, không tiết kiệm được gì. Năm 2021 lại thất nghiệp vì dịch Covid-19, Hân phải vay mượn để nuôi cha mẹ già và con nhỏ, đến nay không biết vay mượn ở đâu để điều trị cho con.