PhotoNews

Tấm lòng nhân ái

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk

(Dân trí) - Sau lễ khởi công, các căn nhà phao dành tặng người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt ở Đắk Lắk đang dần thành hình, mang theo hy vọng về nơi trú tránh an toàn trong mùa mưa lũ.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 1

Gần nửa tháng trước, báo Dân trí phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công dự án 50 căn nhà phao chống lũ trị giá 2 tỷ đồng dành tặng người dân xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân. Trong đó, bạn đọc Dân trí hỗ trợ 1,75 tỷ đồng, phần còn lại do hai địa phương đối ứng.

Trong ảnh, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cùng nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí trao bảng tượng trưng 1,75 tỷ đồng do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ xây dựng 50 căn nhà phao chống lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 2

Cảnh nhìn từ trên cao tại một góc xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên đời sống còn khó khăn, nhiều hộ chưa có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, cao ráo. Trong khi đó, hầu như năm nào địa phương cũng hứng chịu lũ lụt, khiến người dân luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa đến. Vì vậy, dự án nhà phao được người dân kỳ vọng sẽ trở thành nơi tránh trú an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 3

Trước tính cấp thiết của dự án, sau lễ khởi công, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đặc biệt UBND xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân đã khẩn trương chỉ đạo, giám sát thi công. Trong ảnh, các công nhân đang đào móng để đổ trụ định hướng cho nhà phao tại xã Đồng Xuân.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 4

Các công nhân đang dựng trụ định hướng cho nhà phao. Theo đại diện nhà thầu, các trụ định hướng được dựng cố định nhằm giúp nhà phao di chuyển lên xuống theo mực nước nhưng vẫn giữ đúng vị trí, tránh trôi dạt hoặc va đập khi xảy ra lũ lụt, giúp người dân yên tâm tránh trú khi nước dâng cao.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 5

Một công nhân tỉ mỉ đo đạc, căn chỉnh kích thước trụ, đảm bảo đúng theo thiết kế được duyệt và tính an toàn cho công trình.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 6
Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 7

Cách đó không xa, các công nhân đã xây dựng cơ bản hoàn thiện phần khung sườn của nhà phao và đang thi công lắp các vách tôn.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 8

Một căn nhà phao đã cơ bản hoàn thiện hạng mục móng, khung thép, vách, mái tôn và trụ định hướng. Các hạng mục còn lại như ván sàn, lắp phuy nhựa... giúp nhà nổi theo mực nước khi xảy ra ngập lụt đang được xây dựng.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 9

Các nhà phao được xây dựng cạnh nơi ở của người dân nhằm thuận tiện cho việc di chuyển, sơ tán và tránh trú an toàn khi xảy ra lũ lụt.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 10

Bên trong nhà phao đã hoàn thành phần khung thép, vách. Ông Lê Văn Chính, trú thôn Tân Hòa, người dân được thụ hưởng dự án nhà phao chia sẻ, ông rất phấn khởi khi thấy sau lễ khởi công, các đơn vị đã bắt tay vào thi công ngay, không rề rà để người dân phải chờ ngóng. “Nhìn nhà phao được xây dựng sắp hoàn thành, tôi mừng lắm. Bao năm nay cứ đến mùa mưa là cả nhà lại lo chạy lũ, giờ có nhà phao để tránh trú nên yên tâm hơn nhiều”, ông Chính nói.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 11

Tại xã Tuy An Bắc, công tác gia công khung sườn thép cho các nhà phao được thực hiện tại xưởng. Theo đại diện nhà thầu, việc thi công tại xưởng giúp bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, thuận tiện cho quá trình gia công, lắp ráp. Sau khi hoàn thiện các hạng mục, công nhân sẽ vận chuyển khung sườn đến từng hộ dân để lắp đặt, giúp quá trình thi công an toàn và nhanh chóng hơn.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 12

Công nhân cắt thép, gia công các cấu kiện phục vụ việc lắp ghép nhà phao.

Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 13
Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - 14

Bãi tập kết, thi công các trụ định hướng phục vụ xây dựng nhà phao tại xã Tuy An Bắc. Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân và ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, tiến độ xây dựng dự án 50 nhà phao hiện đảm bảo kế hoạch, với khối lượng thi công đạt khoảng 30%.

Dự kiến, toàn bộ các căn nhà phao sẽ hoàn thành vào đầu tháng 7, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay.

Trên thực tế, mô hình nhà phao chống lũ đã được báo Dân trí triển khai và phát huy hiệu quả tại "rốn lũ" Tân Hóa và Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị).

Đầu năm 2021, công trình 50 nhà phao do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp được gấp rút triển khai và đưa vào sử dụng, giúp người dân xã Kim Phú không còn cảnh thấp thỏm, lo lắng mỗi mùa mưa lũ về. 

Mỗi nhà phao có thể làm nơi tránh trú cho 8-10 người cùng nhiều tài sản. Khi lũ về, nhà phao sẽ nổi lên trên mặt nước; khi lũ rút, nhà trở về vị trí ban đầu.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết: "Từ thực tiễn cho thấy, nhà phao đã phát huy hiệu quả, giúp bà con vùng "rốn lũ" vượt qua thiên tai an toàn và bảo vệ được tài sản. Những năm qua, trên địa bàn may mắn không xảy ra lũ lớn, nhưng với đặc thù vùng lòng chảo, việc người dân sở hữu những căn nhà phao là hết sức cần thiết".