Nhân chuyện sáng ra Hà Nội ăn trưa, chiều về Cửa Lò tắm biểnTrong những năm gần đây, Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về đầu tư cho hạ tầng giao thông.
VinFast niêm yết ở Mỹ, ngẫm về "biển lớn" của doanh nghiệp ViệtChúng ta cần nhiều doanh nghiệp tiến ra nước ngoài hơn nữa và mỗi doanh nghiệp cũng phải thành công ở quy mô lớn hơn nữa.
Tiềm năng chuỗi cung ứng Việt - Hàn về đất hiếmTiềm năng và cơ hội của Việt Nam về đất hiếm không chỉ ở trữ lượng mà còn ở nhu cầu ngày càng cao của thế giới.
Tiết kiệm điện nhìn từ cơ cấu kinh tếTại sao chúng ta lại cần nhiều điện gấp 1,5 lần, gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 4 lần các quốc gia khác để làm ra một triệu USD cho GDP quốc gia?
Mất khách vì "chặt chém"?Nói Việt Nam làm du lịch kém Thái Lan, chất lượng dịch vụ du lịch thua Thái Lan thì đúng, nhưng nói vì "chặt chém" mà ta mất khách thì đã đúng chưa?
Ghế Đồng Kỵ trong nhà hát: Không phải chuyện đẹp hay xấu!Nếu muốn giúp người dân Đồng Kỵ thì chúng ta nên giúp họ thay đổi khi mà xu hướng tiêu dùng của cả thế giới đã đổi thay, chứ không nên ủng hộ một hướng đi không có tương lai, đang chết dần dần.
Từ chuyện cử nhân lương thấp hơn shipperNên nhớ rằng, móng ngôi nhà có chắc thì mới có thể xây ngôi nhà cao được, nền tảng có vững thì chúng ta mới có thể tự học thêm được các kiến thức cần thiết khác!
Giãn chu kỳ đăng kiểm và lợi ích của thay đổi tư duy3 triệu ô tô cùng 3 triệu lái xe (tức 3 triệu người lao động) có thêm ít nhất nửa ngày để làm các công việc hữu ích, tạo ra của cải, vật chất cho xã hội thay vì "xếp hàng đi đăng kiểm xe".
Món hàng Thâm Quyến về Hà Nội 3 ngày, 15.000 đồng: Sự ngạc nhiên và bài họcChỉ mất đúng có 3 ngày với phí vận chuyển 15.000 đồng, món hàng từ Trung Quốc được chuyển từ người bán đến tay người nhận ở Việt Nam.
Khát vọng xuất khẩu 1 tỷ USD phần mềm1 tỷ USD xuất khẩu phần mềm tương đương với gần 4 tỷ USD xuất khẩu các mặt hàng máy tính, điện thoại, may mặc, giầy da, túi xách, máy móc, phụ tùng.
Người giàu tiêu tiền, nhìn từ World CupSự thực thì các tỷ phú Ả Rập đầu tư và tiêu tiền rất khôn ngoan, không trọc phú như truyền thông hay vẽ ra để câu khách.
Cơ hội chia phần ngành công nghiệp 1.500 tỷ USDTham gia vào chuỗi giá trị chip bán dẫn toàn cầu nghĩa là Việt Nam có cơ hội chia phần trong chiếc bánh quy mô 1.500 tỷ USD vào năm 2030.