Tâm điểm
Đỗ Cao Bảo

Giãn chu kỳ đăng kiểm và lợi ích của thay đổi tư duy

Chỉ một thay đổi tư duy quản lý chất lượng xe ô tô lưu hành, bằng cách giãn thời hạn đăng kiểm ô tô, thế là 3 triệu xe được hưởng lợi.

3 triệu ô tô cùng 3 triệu lái xe (tức 3 triệu người lao động) có thêm ít nhất nửa ngày để làm các công việc hữu ích, tạo ra của cải, vật chất cho xã hội thay vì phải làm một công việc không cần thiết: "xếp hàng đi đăng kiểm xe" (theo quy định cũ, chu kỳ quá dày so với các nước khác).

Chưa hết, việc giãn thời hạn đăng kiểm xe còn giảm số nhân viên đăng kiểm, số trung tâm đăng kiểm, số máy móc đăng kiểm, nguồn lực này sẽ đầu tư cho lĩnh vực khác, hiệu quả hơn cho cả xã hội, cả nền kinh tế.

Thêm nữa còn tiết kiệm được kha khá xăng, dầu cho ô tô đi đăng kiểm, và tất nhiên ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông cũng giảm được một chút.

Giãn chu kỳ đăng kiểm và lợi ích của thay đổi tư duy - 1

Với việc giãn thời hạn đăng kiểm ô tô, 3 triệu xe được hưởng lợi (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Giá mà tư duy này được áp dụng sang các ngành khác thì năng suất lao động và hiệu quả chung của cả xã hội chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chẳng hạn tư duy về hộ chiếu, visa. Tại hội nghị toàn quốc về du lịch diễn ra giữa tháng 3 này, trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã đề cập việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Bên cạnh vấn đề thu hút du khách quốc tế, theo tôi, nếu chúng ta miễn visa cho nhiều nước hơn, thời hạn lưu trú dài hơn, thì chắc chắn công dân Việt Nam sẽ được các nước bạn đáp trả tương ứng (theo thông lệ ngoại giao quốc tế). Khi ấy hàng chục triệu người Việt Nam sẽ đỡ phải mất thời gian làm thủ tục hồ sơ, đi phỏng vấn để lấy visa mỗi khi đi nước ngoài.

Như vậy riêng việc visa thôi đã tiết kiệm thời gian, công sức của hàng chục triệu người, chưa kể các doanh nhân sẽ thuận lợi hơn trong giao thương quốc tế, khi có thương vụ kinh doanh quốc tế, chỉ cần mua vé máy bay, đặt khách sạn, 24h sau là lên đường. Rồi khách du lịch quốc tế đến nhiều hơn, lưu trú lâu ngày hơn, doanh nhân quốc tế đến nhiều hơn, hợp tác kinh doanh, đầu tư nhiều hơn. Lợi ích chung quá lớn. Còn an ninh quốc gia thì sao, tôi nghĩ các nước khác họ làm được thì tin tưởng chúng ta cũng làm được.

Còn ngành nào cần thay đổi tư duy như đăng kiểm xe ô tô? Tôi nghĩ còn nhiều lắm, ngành nào cũng có, lĩnh vực nào cũng có.

Cứ lĩnh vực nào, ngành nào đang quản lý, giám sát người dân, doanh nghiệp, chỉ cần đổi từ tư duy giám sát, quản lý là chính sang tư duy phục vụ người dân, doanh nghiệp là chính (giám sát, quản lý là việc không thể thiếu) thì cũng đều tạo được sự thay đổi lớn về hiệu quả chung và năng suất lao động của xã hội như việc thay đổi đăng kiểm xe ô tô.

Tác giả: Ông Đỗ Cao Bảo là cử nhân Toán điều khiển, Học viện kỹ thuật quân sự; từng làm việc tại Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và Viện Khoa học Việt Nam. Ông Bảo là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, hiện là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!