Khi phụ huynh thở dài "mùa thu… mùa chi"Mỗi năm sau niềm vui mùa khai trường, nhiều phụ huynh lại phải tính toán xoay xở các khoản đóng góp cho con nhập học.
Biểu tượng của ngành yKhi sự việc sửa logo Bộ Y tế thành "rắn ngậm phong bì" ồn ào trên mạng xã hội và nhiều người lấy đó để đùa cợt về nghề thầy thuốc, tôi thấy xót xa!
Thị trường chờ Fed nâng lãi suất: Nhà đầu tư Việt cần hành động ra sao?Nhà đầu tư nên giữ vững tâm lý, không bán đuổi khi hoảng loạn, tận dụng rung lắc mạnh để mua gom cổ phiếu đang tích lũy sideway tốt trong biên độ 10% cho nhịp tăng sắp tới.
Thấy gì từ mức lương "nghìn đô" của giảng viên đại học?Tăng chi trả cho giảng viên cùng lúc chia sẻ gánh nặng học phí với sinh viên là những bài toán khó, song không phải là không thể.
Xóa bỏ sự mập mờ trong xã hội hóa y tếXã hội hóa trong y tế cần minh bạch, tránh công - tư lẫn lộn để rồi có thể dẫn đến tiêu cực khiến người bệnh thiệt thòi và bác sĩ vướng vòng lao lý.
Nghỉ Tết bao nhiêu là vừa?Thật khó có phương án nghỉ Tết nào đáp ứng được hết thảy nhu cầu đa dạng trong xã hội. Phương án tốt nhất là phương án hài hòa nhất.
Vì sao nhiều cây xăng báo hết hàng trước kỳ điều chỉnh giá?Sự "lỗi nhịp" trên thị trường đặt ra vấn đề có hay không bất cập trong Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.
Bốc thăm vào trường mầm non: Lá phiếu may rủi?Địa phương phát triển hạ tầng, cao ốc mà bỏ qua ưu tiên xây dựng trường lớp thì làm sao người dân yên tâm "an cư lạc nghiệp"?
Những câu hỏi từ vụ cổ phiếu ROSTốc độ tăng vốn của FLC Faros (trước và sau khi lên sàn) quả là thần kỳ và đặt ra nhiều câu hỏi cần được làm rõ.
Cuộc gọi rác: Nỗi ám ảnh không dứtThật không hề dễ chịu, thậm chí nhiều lúc cảm thấy "phát rồ" khi liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi giới thiệu sản phẩm!
Cần những tấm gương liêm chínhLựa chọn cán bộ vào Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh cần tránh trường hợp "chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người".
Bữa tiệc chia tay ồn ào: Vì đâu nên nỗi?Nhiều người đặt câu hỏi rằng, cho dù là một hội nghị có thêm lễ chia tay cán bộ về hưu thì có nên linh đình, rình rang đến thế?