Nghệ An:

Vụ thai lưu khi chờ sinh: Giám đốc bệnh viện “xin lỗi” gia đình sản phụ

(Dân trí) - Chiều 4/11, tại buổi làm việc với người nhà sản phụ Bùi Thị Phương Thùy (23 tuổi) có thai nhi tử vong bất thường ở bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sỹ Nguyễn Danh Linh, Giám đốc bệnh viện này đã gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ.

Bức xúc vì sản phụ không được theo dõi chặt

Vụ thai lưu khi chờ sinh: Giám đốc bệnh viện “xin lỗi” gia đình sản phụ
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - nơi xảy ra sự việc thai nhi tử vong bất thường khi sản phụ chờ sinh

Sau 3 ngày xảy ra sự việc thai nhi của sản phụ Bùi Thị Phương Thùy tử vong chưa rõ nguyên nhân khi chờ sinh, chiều ngày 4/11, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gồm giám đốc Nguyễn Danh Linh và Quyền trưởng phòng tổ chức Trịnh Xuân Nam đã làm việc với ông Trịnh Đình Thành, bà Hồ Thị Vân (bố, mẹ chồng sản phụ Bùi Thị Phương Thùy).

Tại buổi làm việc, phía gia đình sản phụ Thùy nêu ba câu hỏi: Nguyên nhân cháu bé 3,6 kg bị chết lưu? Vì sao kíp trực khoa sản không theo dõi sát sao diễn biến trước khi sinh của sản phụ để có biện pháp cứu chữa kịp thời? Vì sao y tá khoa sản lại ghi thêm chứng bệnh vào bệnh án sau khi sản phụ được mổ?

Bà Hồ Thị Vân, mẹ chồng sản phụ Thùy bức xúc “tố” các bác sỹ, hộ sinh khoa phụ sản tắc trách và thiếu trách nhiệm, thờ ơ trong việc thăm khám, theo dõi tình hình chuyển dạ của sản phụ Thùy. “Khoảng 5h30 phút sáng 31/10, tôi và chồng đưa con dâu vào viện vì thai đủ tháng, cháu có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc 8h bác sỹ khám cho con tôi bảo cháu bị tiền sản giật, huyết áp cao, phù nề toàn thân và cho theo dõi chuyển dạ”, bà Vân kể lại. 

Vụ thai lưu khi chờ sinh: Giám đốc bệnh viện “xin lỗi” gia đình sản phụ
Sản phụ Bùi Thị Phương Thùy đang được điều trị, chăm sóc tại khoa phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Ảnh: Doãn Hòa)

Tuy nhiên, mãi đến 7 tiếng sau (lúc 15h ngày 31/10), bà Vân mới thấy 2 nữ hộ sinh đến theo dõi sức khỏe của sản phụ Thùy. Suốt buổi chiều đó, sản phụ Thùy không được thăm khám tiếp. Bà Vân sốt ruột liên tục “gõ cửa” văn phòng khoa Sản nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ. Lúc gần 22h ngày 31/10, bác sỹ mới quay lại khám thì không còn nghe thấy tim thai của thai nhi.

Sáng 1/11, giám đốc bệnh viện Nguyễn Danh Linh trực tiếp xuống mổ thai nhi để cứu sản phụ thì thai nhi là bé trai nặng 3,6kg đã tử vong. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả gia đình bà Vân bàng hoàng, đau xót. “Khi vào khám, bác sỹ biết con tôi bị tiền sản giật nhưng lại không theo dõi thường xuyên để biết được diễn biến nguy hiểm. Nếu bác sỹ có trách nhiệm thì cháu tôi đã không chết oan ức như vậy?”, bà Vân bức xúc.

Bác sỹ tiên lượng không tốt?

Vụ thai lưu khi chờ sinh: Giám đốc bệnh viện “xin lỗi” gia đình sản phụ
Ông Trịnh Xuân Nam (áo trắng), Quyền trưởng phòng Tổ chức hành chính bệnh viện, trả lời câu hỏi của người nhà sản phụ

Trả lời nguyên nhân dẫn đến bé trai tử vong khi mẹ chưa kịp sinh, bác sỹ Nguyễn Danh Linh, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sản phụ bị co giật, vỡ ối khiến thai nhi bị nhiễm độc và tắc nghẽn đường dinh dưỡng.

“Kíp trực khoa sản đã thực hiện theo quy trình thăm khám và giám sát diễn biến những biến chứng của sản phụ. Tuy nhiên, nếu bác sỹ tiên lượng tốt thì không để xảy sự cố đáng tiếc. Tại cuộc giao ban sáng nay (4/11), tôi cũng đã nhắc nhở bác sỹ khoa sản đã không tiên lượng được ca nào đẻ thường hay đẻ mổ để có phương án. Ở đây, bác sỹ khoa sản đã lúng túng, chưa tiên lượng được với trường hợp của sản phụ Thùy”, ông Linh nói.

Theo ông Linh, do bác sỹ “chưa tiên lượng tốt” trường hợp sản phụ Thùy nên bác sỹ còn “bình chân như vại” dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Khoa sản chỉ có 3 bác sỹ, 6 nữ hộ sinh trong khi ngày 31/10 có đến 195 bệnh nhân nằm viện, 47 bệnh nhân vào viện. Thời gian theo dõi sản phụ ghi trong hồ sơ bệnh án là chưa được chặt chẽ’, ông Linh phân trần.

Ông Linh cũng khẳng định, liên quan đến việc y tá ghi thêm chứng bệnh vào bệnh án là sai hoàn toàn. Có lẽ y tá này không biết gia đình đã chụp ảnh bệnh án cũ nên ghi thêm vào. Đây là trường hợp hy hữu xảy ra tại bệnh viện này.

Phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án sản phụ Thùy đã được phù phép?
Phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án sản phụ Thùy đã được "phù phép"?

Trước đó, tại phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án của sản phụ Thùy mà người nhà sản phụ cung cấp cho PV Dân trí, một số nội dung đã được nữ hộ sinh khoa sản “bổ sung” thêm trước thời điểm mổ cho sản phụ Thùy. Thời điểm 8h sáng 31/10 là “Huyết áp cao”; thời điểm 15h ngày 31/10 như “Bệnh nhân tỉnh táo, phù toàn thân, huyết áp 130/90mg”. Trong lúc đó, thời điềm này được ghi trong bệnh án cũ là “tim thai khỏe”.

Nữ hộ sinh Phạm Thị Hà cũng đã thừa nhận mình “bổ sung” những nội dung như trên với lý do thời điểm 15h ngày 31/10, bà Hà và chị Khổng Thị Thúy khám, nghe tim thai nhưng “quên” ghi vào hồ sơ bệnh án. Sáng 1/11, khi hoàn tất hồ sơ bệnh án tôi mới bổ sung thêm “chứ không có dối trá hay không có động lực nào!”. Trong khi đó, bác sỹ Phạm Sỹ Hùng, trưởng khoa phụ sản cũng khẳng định về nguyên tắc việc bổ sung như vậy là không hợp lệ và sai.

Trả lời trách nhiệm của bệnh viện để xảy ra sự cố, bác sỹ Linh cho rằng cần phải chờ đoàn kiểm tra của Sở Y tế. “Nếu bây giờ chúng tôi kiểm tra thì không khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi. Chúng tôi đã gửi báo cáo lên Sở Y tế để sở chỉ đạo xử lý trách nhiệm về sự cố này trong đó có việc y tá ghi thêm vào hồ sơ bệnh án của sản phụ. Nếu kết luận ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm”, bác sỹ Linh nói.

Kết thúc buổi làm việc với gia đình sản phụ Thùy, bác sỹ Nguyễn Danh Linh đã gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ với trách nhiệm là người đứng đầu bệnh viện “chưa giáo dục nhân viên để tạo ra một quy trình tốt”.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 5/11, ông Hoàng Văn Hảo - PGĐ Sở Y tế Nghệ An cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. "Hiện đến cuối giờ chiều nay (5/11) tôi vẫn chưa nhận được báo cáo bằng văn bản của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chắc sáng ngày mai (6/11) mới đến. Khi tôi điện thoại cho anh Linh (Giám đốc BV - PV) có nghe anh ấy nói là thai nhi bị nhiễm độc thai nghén gì đó và tôi sẽ yêu cầu cán bộ chuyên môn kiểm tra vấn đề này", ông Hảo cho hay.

Sáng 31/10, sản phụ Bùi Thị Phương Thùy (23 tuổi) được gia đình đưa đến khoa phụ sản, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chuẩn bị sinh đẻ.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết chị Thùy có huyết áp cao, phù to toàn thân, tiền sản giật. Sau đó, chị Thùy được tiêm một liều thuốc hạ huyết áp, uống hai viên thuốc (theo bác sỹ là thuốc an thần) và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Lúc 15h, nữ hộ sinh khám thì thấy tim thai bình thường. Lúc 22h cùng ngày, bác sỹ đến khám thì không còn nghe thấy tim thai. Đến 8h ngày 1/11, sản phụ Thùy không sinh được và được bác sỹ chỉ định mổ lấy thai nhi để giữ tính mạng cho sản phụ. Khi mổ thì thai nhi là một bé trai nặng 3,6 kg đã tử vong.

Doãn Hòa - Lany Nguyễn