Viện phí tăng, đe dọa "vỡ" quỹ bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2013, chi phí mà quỹ bảo hiểm y tế phải chi tăng thêm 2.250 tỷ đồng (gia tăng 14,6% so với tổng chi phí chưa áp dụng giá dịch vụ y tế mới), do áp dụng viện phí mới tăng.

“Hồi hộp” chờ áp dụng mức viện phí mới!
Không chỉ bệnh nhân mà ngành bảo hiểm cũng lo khi viện phí tang (Ảnh minh họa: Vietnamnet)
 
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt nam, tính đến hết tháng 11.2013, đã có 44 tỉnh thực hiện điều chỉnh giá viện phí theo Thông tư 04 trên 1 năm, 17 tỉnh bắt đầu từ năm 2013, Hà Nội mới thực hiện từ ngày 1.8.2013. Riêng TP HCM dự kiến sẽ thực hiện viện phí mới vào tháng 6.2014. Trong các tỉnh thành, có 12 địa phương có tỷ lệ gia tăng trên 30%, cao nhất là Ninh Thuận (48.9%), Quảng Nam (42.2%), Kiên Giang (39%), Long An (39%)…

Thông tin trên được ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2013, chi phí mà quỹ bảo hiểm y tế phải chi tăng thêm 2.250 tỷ đồng (gia tăng 14.6% so với tổng chi phí chưa áp dụng giá dịch vụ y tế mới). Trong đó, hai địa phương phải chi về bảo hiểm y tế nhiều nhất là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh chưa tính đến do mới thực hiện viện phí mới. Chi phí quy BHYT chắc chắn sẽ tăng khi cả hai thành phố này áp dụng đầy đủ giá viện phí mới.

Ông Phúc cho biết, ước tính cả năm 2013, gia tăng chi phí do thực hiện Thông tư 04 khoảng 5.300 tỷ đồng (chiếm hơn 13% chi phí khám chữa bệnh BHYT). Với mức gia tăng này, hiện có gần 30 tỉnh bị bội chi quỹ BHYT.

“Do kết dư quỹ còn khoảng 15.000 tỷ đồng nên một vài năm tới, quỹ BHYT vẫn còn gồng gánh được. Nhưng sau đó sẽ bước vào khủng hoảng nếu như không gia tăng được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tăng cường công tác giám định để kiểm soát chi. Dự tính năm 2014, quỹ khám chữa bệnh BHYT sẽ bội chi khoảng 9.800 tỷ đồng”, ông Phúc nhận định

Tú Anh