Trung Quốc: Thêm 2 trường hợp nhiễm H7N9 tại Thượng Hải

(Dân trí) - Thượng Hải đã báo cáo thêm hai trường hợp nhiều nhiễm chủng cúm gia cầm H7N9, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở miền đông Trung Quốc lên con số 18. Sáu trong số này đã chết.

Hôm 6/4, chính quyền Thượng Hải cho biết hai nạn nhân mới nhất là một nông dân 74 tuổi và một người 66 tuổi đã về hưu.

 

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã kiểm soát toàn thành phố để ngăn chặn buôn bán và giết mổ gia cầm sống tại các thị trường, nơi mà vi rút đã được tìm thấy.

 

Các thành phố lân cận tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cũng đã bị đình chỉ bán gia cầm sống. Hai tỉnh này cũng đã phát hiện trường hợp nhiễm H7N9.

 

Các nhân viên y tế xác định rằng mọi trường hợp nhiễm virus H7N9 là thông qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị nhiễm bệnh. Không có bằng chứng vi rút lây lan giữa người với người.

 

Thu Hương

Theo fownews