Nghệ An: Dịch sởi bùng phát, phụ huynh đổ xô đi tiêm phòng cho trẻ

(Dân trí) - Trước tình hình dịch sởi tại Nghệ An đang có chiều hướng bùng phát mạnh và phức tạp, nhiều bậc phụ huynh lo lắng đã đưa con tới các trung tâm y tế để tiêm vét vắc xin.

Sáng 22/4, ghi nhận của PV Dân trí tại Khoa truyền nhiễm, bệnh viện Sản nhi Nghệ An, hàng chục bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh sởi tăng đột biến đã gây nên tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhi phải nằm điều trị ở ngoài hàng lang bệnh viện trong cái nắng oi bức đầu hè. Số giường bệnh không đủ nên có giường phải 2-3 trẻ nằm ghép với nhau. Trên khuôn mặt các bậc phụ huynh không giấu nổi sự mệt mỏi khi cùng con “chiến đấu” với bệnh sởi trong nhiều ngày qua.  

Nghệ An: Dịch sởi bùng phát mạnh, phụ huynh đổ xô đi tiêm phòng cho trẻ
Bé Trần Trung Hiếu (5 tuổi, khối 5, thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều trị bệnh sởi hơn 1 tuần nhưng chưa đỡ

Cầm chiếc quạt nan quạt mát cho con, anh Trần Trung Hiếu (44 tuổi, khối 5, thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết: “Cách đây gần 2 tuần đi khám, bác sỹ chẩn đoán viêm họng và kê thuốc cho cháu uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày dùng thuốc, gia đình đưa cháu sang bệnh viện đi khám lại, các bác sỹ kết luận cháu bị sởi và cho nhập viện điều trị”. Trong lúc con anh Hiếu đang điều trị bệnh sởi gần 1 tuần nay chưa đỡ thì vợ anh cũng phải vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị bệnh sởi.

Trước đây, những lần chuẩn bị tiêm phòng, cháu đều bị sốt rồi gần đây có nhiều trẻ có biến chứng sau tiêm phòng nên gia đình cũng chủ quan không đưa con đi tiêm phòng. Giờ cả gia đình tôi đều phải ăn ngủ trong bệnh viện; thấy thông tin nhiều trẻ tử vong do sởi tôi cũng sốt ruột lắm”, anh Hiếu lo lắng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 218 ca mắc sởi tại 14/21 huyện thành thị, tập trung nhiều nhất là TP Vinh và các vùng phụ cận. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân tăng nhanh trong khoảng 1 tuần nay. Tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An, từ tháng 2/2014 đến nay có 158 trẻ em nhập viện điều trị bệnh sởi. Trong đó có hơn 70% bị biến chứng và 40% dưới 12 tháng tuổi và 85% chưa được tiêm vắc xin phòng sởi.

Bác sỹ Trần Văn Cương, phó Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết: “Hiện tại, bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp đã tử vong là cháu Trần Thị Tr. (10 tháng tuổi, trú xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương), cháu Bùi Thị Thảo Ng. (12 tháng tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) và cháu Đậu Đức T. (xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu). Ngoài 3 trường hợp mắc bệnh sởi tử vong này, sau khi điều trị tại bệnh viện thì hiện tại còn nhiều trường hợp bị bệnh sởi nặng trong đó có 6 bệnh nhân đang phải cho thở ô-xy tại khoa hồi sức cấp cứu”.

“Do số lượng bệnh nhân nhập viện tăng đột biến nên tại khoa Lây, khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, nhiều bệnh nhân phải nằm điều trị ở ngoài hàng lang bệnh viện. Hiện ở khoa Hồi sức cấp cứu không còn máy thở ô-xy cho các bệnh nhân bị mắc bệnh nặng”, bác sĩ Cương cho biết thêm.

Phụ huynh đổ xô đến điểm tiêm phòng đăng ký tiêm vắc-xin sởi cho trẻ
Phụ huynh đổ xô đến điểm tiêm phòng đăng ký tiêm vắc-xin sởi cho trẻ

Trước tình hình dịch bệnh sởi bùng phát mạnh và phức tạp, sáng 21/4, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Sở Y tế để kiểm tra tình hình dịch sởi và bàn phương pháp phòng chống trước khi đến thị sát tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết: “Ngày 21/4, Sở có văn bản cấp tốc xin UBND tỉnh mua thêm 7 máy thở để phục vụ điều trị bệnh nhân sởi đang dồn vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ngoài 7 máy thở xin mua cấp tốc, bệnh viện còn có nhu cầu mua gấp 10 máy monitor (máy theo dõi các chức năng sống) và đề nghị tỉnh có chủ trương cung ứng 1.000 viên vitamin A để cấp phát kịp thời cho bệnh nhân”.

Theo điều tra của Trung tâm Y tế dự phòng hiện toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 13.969 trẻ từ 9-24 tháng tuổi cần được tiêm phòng sởi mũi 1 và 19.582 trẻ từ 18-24 tháng đang cần phải tiêm phòng sởi mũi 2.

Ông Phan Nguyễn Truyền, Phó phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Nghệ An cho biết: “Để việc tiêm phòng được thực hiện an toàn, ngành cũng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc và các loại kim tiêm, bơm tiêm. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi như ở Hưng Nguyên: 99,2%, Nghi Lộc: 98,5%, Tương Dương: 96%...Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Y tế đến thời điểm hiện nay, đã có 13.594 trẻ được tiêm vắc-xin sởi”.

Hình ảnh bệnh nhi điều trị bệnh sởi tại khoa truyền nhiễm, bệnh viện Sản nhi Nghệ An:

Cả gia đình cùng con chiến đấu với bệnh sởi

Cả gia đình cùng con "chiến đấu" với bệnh sởi

Cả gia đình cùng con chiến đấu với bệnh sởi
Tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An, từ tháng 2/2014 đến nay có 158 trẻ em nhập viện điều trị bệnh sởi trong đó có hơn 70% bị biến chứng và 40% dưới 12 tháng tuổi

Bệnh nhi nhập viện do sởi tăng đột biến gây nên tình trạng quá tải

Bệnh nhi nhập viện do sởi tăng đột biến gây nên tình trạng quá tải

Giấc ngủ chập chờn, hiếm hoi của trẻ mắc bệnh sởi

Giấc ngủ chập chờn, hiếm hoi của trẻ mắc bệnh sởi

Các bậc phụ huynh lo lắng khi diễn biến bệnh sởi ngày càng phức tạp
Các bậc phụ huynh lo lắng khi diễn biến bệnh sởi ngày càng phức tạp

Các bậc phụ huynh lo lắng khi diễn biến bệnh sởi ngày càng phức tạp

Các bậc phụ huynh lo lắng khi diễn biến bệnh sởi ngày càng phức tạp
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 218 ca mắc sởi tại 14/21 huyện thành, thị trong đó có 3 ca tử vong

Phụ huynh đưa con đến điểm tiêm phòng vắc-xin sởi
Phụ huynh đưa con đến điểm tiêm phòng vắc-xin sởi

Các điểm tiêm phòng vắc-xin sởi cũng làm việc hết công suất 
Các điểm tiêm phòng vắc-xin sởi cũng làm việc hết công suất 

Doãn Hòa - Nguyễn Duy