Hải Phòng: Cách ly một trường hợp liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng

An Nhiên

(Dân trí) - Theo thông tin từ TP Hải Phòng, sáng 26/7, ngành y tế thành phố này vừa đưa một trường hợp có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 416 đi cách ly y tế .

Hải Phòng:  Cách ly một trường hợp liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng - 1

Một trong những khu cách ly y tế thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Cụ thể, chiều tối ngày 25/7, Sở Y tế TP Hải Phòng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tế quận Ngô Quyền đưa anh T.V.Q. (SN 1979, trú tại  quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đi cách ly y tế và làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, anh Q. được xác định đã tham gia trận bóng giao lưu tại TP Đà Nẵng và ở cùng khách sạn tổ chức tiệc cưới có sự tham dự của bệnh nhân số 416.

Theo thông tin từ ngành y tế, đội bóng của anh Q. đã được cách ly; bản thân anh Q. cũng đã tự cách ly tại nhà và trước đó có về thăm bố mẹ đẻ ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Liên quan đến tình dịch Covid-19, UBND TP Hải Phòng ngay trong tối 25/7 cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh này.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, nắm danh sách cán bộ, người dân, khách lưu trú… trở về Hải Phòng từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 18/7/2020 trở lại đây. Hướng dẫn khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.

Đồng thời kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là… trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với các tình huống bất ngờ, phức tạp nảy sinh (nếu có), không để bị động.

Thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn. Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương về các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố.

Bên cạnh đó UBND thành phố cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Đối với các công sở, trường học, doanh nghiệp, UBND thành phố cũng yêu cầu duy trì nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, trang bị và khuyến cáo người ra vào sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh thường xuyên, khuyến cáo đeo khẩu trang.