"Dịch đang lan theo cấp số nhân"

(Dân trí) - "Người dân không nên hoang mang vì nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì không sao. Tuy nhiên, cũng không được chủ quan vì dịch đang lây lan theo cấp số nhân", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận định.

Tính đến 17h hôm nay (29/7/09), Việt Nam đã ghi nhận 763 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, không có trường hợp tử vong. Trong đó, số ca mới trong ngày 29/7 là 60 trường hợp (miền Nam 54 ca, miền Bắc 1 ca, miền Trung 2 ca và Tây Nguyên 3 ca). Số bệnh nhân đã ra viện là 389, số còn lại trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

 
So với tình hình trên thế giới (hơn 1.000 người tử vong trên tổng số 170.000 ca bệnh) cũng như tình hình tại khu vực Đông Nam Á (Lào mới có 51 ca bệnh nhưng có 1 người tử vong, Thái Lan gần 7.000 người mắc thì có 65 tử vong... và cũng xác nhận trường hợp đầu tiên lây từ mẹ sang con) thì "Việt Nam đã kiềm chế dịch rất tốt, số người mắc thấp hơn cả, chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, mấy ngày qua dịch tăng rất nhanh, có ngày tới 60 ca. Dịch lan ra cộng đồng và xuất hiện những chùm ca dịch", Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá về công tác phòng chống dịch của các ban ngành liên quan.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng nhấn mạnh: "Người dân không nên hoang mang vì nếu phát sớm, điều trị kịp thời thì không sao. Tuy nhiên cũng không được chủ quan vì dịch đang lây lan theo cấp số nhân".
 
Đồng thời Bộ trưởng cũng yêu cầu tiểu ban điều trị theo dõi chặt chẽ phác đồ điều trị để cập nhật sự thay đổi kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến, chuẩn bị đủ cơ số thuốc cả thuốc dự phòng trong trường xuất hiện ca kháng Tamiflu. Ngoài ra cũng cần xây dựng phương án thành lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly tại các khu công nghiệp, cơ quan.
 
 Hà Nội: Tòa nhà Viettel đã khống chế được dịch
"Dịch đang lan theo cấp số nhân" - 1
Toà nhà Viglacera hôm nay đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1
Ngày hôm nay, 29/7, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã thông báo kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với cúm A/H1N1 của 4 trường hợp nghi ngờ do tiếp xúc gần với người bệnh tại Tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Hà Nội. Hiện tại, 79 nhân viên đang được cách ly thuộc Trung tâm điều hành mạng làm việc trong toà nhà này chia làm 3 ca được đưa đón đi làm, về nơi cách ly bằng xe ô tô riêng. Tầng 5 của tòa nhà được phong tỏa cục bộ. Việc kiểm tra, đo nhiệt độ cơ thể cho cán bộ, nhân viên được tiến hành thường xuyên và cho đến nay không có biểu hiện bất thường.
 
Đối với trường hợp mới phát hiện nghi nhiễm cúm tại toà nhà Viglacera hôm nay, TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ TƯ cho biết, Viện đang tiến hành làm xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và đến nay chưa có kết luận cuối cùng để khẳng định bệnh nhân có dương tính với cúm A/H1N1 hay không.
 
TPHCM: Quận 7 trở thành tâm điểm của dịch

 

Đến hết ngày 28/7, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) đã có 21 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 và  564 trường hợp cần giám sát theo dõi do có tiếp xúc gần, liên quan tới các ca mắc cúm A/H1N1, trong đó trường hợp đầu tiên phát hiện dương tính với cúm A/H1N1 là tại trường ĐH RMIT. Quận 7 có khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi tập trung nhiều người nước ngoài tới sinh sống, làm việc và có nhiều hộ dân có người thân là người nước ngoài từ vùng dịch trở về. Do đó, ngành y tế quận xác định, số ca mắc cúm A/H1N1 tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng lên.

 
Điều đáng lo là những người nước ngoài ở đây còn thờ ơ với dịch cúm A/H1N1. “Tôi không thấy người nước ngoài nào đeo khẩu trang. Lạ lùng hơn là khi họ vào cơ quan chúng tôi, thấy mọi người đều mang khẩu trang thì hỏi liền “ Mọi người đang bị bệnh à”. Có giải thích thế nào thì họ vẫn xem như dịch cúm này đang ở đâu đâu, chứ chưa quan tâm lắm đến việc phòng chống”, bà Cẩm Linh, Giám đốc Phú Gia Khang, quản lý khu dân cư Hưng Vượng 1, 2 và Mỹ Khánh trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chia sẻ.
 

Theo BS Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) quận 7, hiện có 564 trường hợp trong danh sách cần giám sát theo dõi do có tiếp xúc gần, liên quan tới các ca mắc cúm A/H1N1 (riêng phường Tân Phong là 262 ca). Tuy nhiên, vì nhiều lý do, lực lượng YTDP quận 7 chỉ nắm được địa chỉ và giám sát sức khỏe cho 395 người.

 

UBND quận 7 đã triệu tập trên 60 hiệu trưởng của các trường học từ mầm non tới ĐH-CĐ gồm cả công lập, dân lập, tư thục và trường quốc tế đang hoạt động trên địa bàn quận để phổ biến tình hình dịch cúm A/H1N1, cũng như các giải pháp phòng chống lây lan.

 

Các bệnh viện quận 7 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 quận còn thành lập thêm một khu vực cách ly cho những trường hợp nghi ngờ và sàng lọc bệnh riêng (bệnh nhân được giám sát cấp I) tại phường Tân Hưng.   
 

Vĩnh Long phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

 

Hôm nay (29/7), Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thông báo về trường hợp bệnh nhân N.V.B, ở phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nghi nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, có kết quả dương tính với vi rút cúm A/H1N1. Ðây là trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 điều trị tại Vĩnh Long.

 
Theo Đài tiếng nói Việt Nam, bệnh nhân này đi du lịch từ Trung Quốc về Việt Nam ngày 25/7 cùng chuyến bay với người nhiễm cúm A/H1N1. Đến ngày 27/7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao, ho, sổ mũi, được đưa ngay vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long điều trị.

 

 Theo Sở Y tế Vĩnh Long, sau 1,5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hết sốt, hiện nay sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Hiện nay tất cả những thành viên trong gia đình và nơi làm việc của bệnh nhân này đều được giám sát chặt chẽ về y tế.

 

Khánh Hoà thêm 1 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

 

Hôm nay (29/7), tỉnh Khánh Hoà phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đó là chị L.T.P.T, 19 tuổi, ở đường Trần Quí Cáp, thành phố Nha Trang, làm việc tại quầy bar, chuyên phục vụ khách nước ngoài tại số 93, Hùng Vương, Nha Trang.

 

Như vậy, đến thời điểm này, Khánh Hoà có 16 người bị nhiễm cúm A/H1N1, 6 người đã xuất viện. Hiện 10 người còn lại đang được cách ly và điều trị theo phác phác đồ điều trị của Bộ Y tế, sức khoẻ đều ổn định, không có trường hợp nào bị biến chứng nặng.

 

Theo Sở Y tế Khánh Hoà, hiện nay, toàn tỉnh còn 9 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1, đang được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Nha Trang. 

Tiến Nguyên - Trung Kiên