Đà Nẵng: Gia tăng trẻ đến tiêm phòng vắc xin dịch vụ sau Tết

(Dân trí) - Sáng 6/3, nhiều người đưa con đến Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng để tiêm vắc xin dịch vụ khiến nơi đây đông hơn hẳn những ngày thường.


Theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực ngồi chờ vào phòng khám đã hết chỗ, nhiều người phải bồng con đứng tựa vào tường, ngồi lên xe máy. Tương tự, tại phòng tiêm cũng thế, các bậc phụ huynh phải bồng con đợi bên ngoài. Trong buổi sáng hôm nay, những trẻ được bố mẹ đưa đến tiêm phòng phần nhiều là dưới 2 tuổi.

Người dân đưa con đến Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng để tiêm phòng vắc xin dịch vụ
Người dân đưa con đến Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng để tiêm phòng vắc xin dịch vụ

Đang bồng đứa con trai 18 tháng tuổi trên tay, đứng chờ bên ngoài phòng tiêm, chị Hằng (trú quận Hải Châu) cho biết, con chị đến tuổi tiêm mũi 3 trong 1 nên sáng nay chị đưa cháu đến đây để tiêm. Chị đến lúc 8h sáng và chờ tiếng rưỡi đồng hồ rồi nhưng chưa đến lượt. Mấy bữa thấy bình thường mà không hiểu sao hôm nay đông thế không biết.

Bên trong phòng tiêm đã hết chỗ ngồi
Bên trong phòng tiêm đã hết chỗ ngồi

Còn anh Nguyễn Văn Hiên (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cũng cho biết: Con gái anh được 6 sáng tuổi. Đáng lẽ cháu phải tiêm mũi 6 trong 1 từ mấy hôm trước nhưng do cháu bị sốt nên không đi tiêm được. Hôm nay cháu đã hết sốt, lại nghe sẽ hết vắc xin 6 trong 1 trong thời gian ngắn nên tôi tranh thủ đưa cháu đi tiêm.

Nhiều người phải bồng con đứng đợi

Nhiều người phải bồng con đứng đợi

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng cho biết: Mấy ngày nghỉ Tết, mặc dù Trung tâm vẫn tổ chức tiêm phòng nhưng do tâm lý người dân không muốn đưa con đi tiêm ngày đầu năm vì thế những ngày này họ mới bắt đầu đi tiêm khiến lượng người đến tiêm đông hơn ngày thường. 

Những ngày này, bình quân có khoảng 200 - 300 người đến tiêm. Ngoài ra, người dân cũng nghe thông tin, bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng (vì đây là mùa của thủy đậu) nên cũng đổ xô đưa con đi tiêm thủy đậu. Bình quân mỗi ngày, tại Trung tâm có khoảng 50 - 70 mũi thủy đậu được tiêm.

Và chờ bên ngoài
Và chờ bên ngoài

Chúng tôi có đặt câu hỏi: Ngoài 2 nguyên nhân trên, có phải còn có nguyên nhân do người dân sợ hết vắc xin nên lo đi tiêm không? Bác sĩ Thạnh cho biết, không có chuyện đó bởi tiêm vắc xin phải đúng tuổi mới tiêm được, người dân có muốn tiêm cũng không tiêm được. Và Trung tâm cũng không bán phiếu trước. Trẻ phải đủ tuổi, đến trong ngày và đủ điều kiện mới được tiêm.

Một bé được tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng sáng 6/3
Một bé được tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng sáng 6/3

Cũng theo bác sĩ Thạnh, Trung tâm cũng đã có nhận được công văn của Cục Y tế dự phòng về việc trong năm 2015 có nguy cơ đối mặt với việc thiếu một số vắc xin “hot”. Tại thời điểm hiện tại, ở Trung tâm có tất đủ tất cả các loại vắc xin. Tuy nhiên, đối với một số loại vắc xin “hot” như 6 trong 1, 5 trong 1 thì còn ít và sẽ hết trong thời gian ngắn.

Bác sĩ Thạnh khuyến khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ, nếu trong trường hợp đến lịch tiêm chủng của con em mình mà chưa có vắc xin dịch vụ thì không nên trì hoãn tiêm ngừa, mà cần đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch của chương trình Tiêm chủng mở rộng đầy đủ.

Các vắc xin do chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp đều được kiểm định, đảm bảo an toàn và chất lượng. Nếu trẻ không được tiêm đúng lịch sẽ dễ bị mắc bệnh.

Khánh Hồng