Đã kiểm tra chéo 4 mẫu nghi ngờ dương tính Zika

(Dân trí) - 4 mẫu bệnh phẩm do Viện Paster Nha Trang kiểm nghiệm, phát hiện dương tính với vi rút Zika đã được chuyển ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm nghiệm và đã có kết quả âm tính. Ngày 31/3 các mẫu này cũng được kiểm tra chéo lại, khẳng định thêm một lần nữa âm tính với vi rút Zika.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Zika, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế chỉ đạo, việc kiểm nghiệm các mẫu bệnh phẩm phải được thực hiện chéo giữa các phòng kiểm nghiệm để cho kết quả chính xác nhất. Nhất là với các mẫu nghi ngờ dương tính càng phải kiểm tra chéo, và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là đơn vị có trách nhiệm trả lời xét nghiệm cuối cùng. Đến nay, cả nước đã tiến hành 784 mẫu bệnh phẩm đều cho thấy âm tính với vi rút Zika.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lo ngại khả năng Zika xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn bởi các nước xung quanh Việt Nam đều đã ghi nhận ca bệnh. Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam số lượng lớn nhưng khó giám sát bởi 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Tuy nhiên, WHO không khuyến cáo hạn chế đi lại giữa các địa phương, các quốc gia bởi Zika 80% là triệu chứng nhẹ. Với thai phụ có nguy hiểm hơn nhưng không phải ca nhiễm Zika nào cũng có nguy cơ gây dị tật đầu nhỏ và căn bệnh này có thể phòng ngừa bằng tiêu diệt muỗi, chống muỗi đốt.

Vì thế, Bộ trưởng Tiến kêu gọi người dân hãy chủ động diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy, lật úp tất cả những vật có thể chứa nước để không có nơi cho muỗi sinh sôi phát triển.

“Không có muỗi, không bị muỗi đốt sẽ không có vi rút Zika. Vì thế, việc quan trọng nhất lúc này là diệt nguồn sống của loăng quăng, bọ gậy, không để cho muỗi đốt. Chúng tôi từng kiểm tra một bình cắm hoa, soi đèn vào đầy loăng quăng”, Bộ trưởng Tiến nói.

Hiện Bộ Y tế không khuyến cáo hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương. Riêng với phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ/khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện vi rút Zika.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi/đến/về từ vùng dịch do vi rút Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Điện thoại đường dây nóng: 098. 671. 115; sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ (bạn tình) trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền vi rút Zika qua đường tình dục.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika