Vụ án rắc rối liên quan chiếc điện thoại gần 2 triệu đồng
(Dân trí) - Xảy ra tranh chấp đất đai và có giằng co nhau, một phụ nữ tại Đắk Nông bị tố cáo đã cướp điện thoại của người khác nên bị truy tố và tuyên án sơ thẩm 4 năm tù.
Chiều 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Hồng (SN 1978, trú xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và Hoàng Duy Chức (SN 1970, trú xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).
Bị cáo Hồng bị cáo buộc tội Cướp tài sản, trong khi Chức bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, vào năm 2021, Hồng từ tỉnh Bình Phước đến xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong để sinh sống và canh tác. Tại đây, Hồng đã xảy ra tranh chấp đất đai với ông Trần Đình Kỷ (SN 1984).

Bị cáo buộc cướp chiếc điện thoại 1,9 triệu đồng, người phụ nữ tại Đắk Nông bị tòa sơ thẩm tuyên án 4 năm tù giam (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).
Vào tháng 4/2023, Hồng thuê ông Hoàng Duy Chức cùng một người đàn ông khác, dựng một căn nhà trên khu đất đang tranh chấp. Sáng ngày 14/4/2023, ông Kỷ cùng ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) đến thăm rẫy và xảy ra xô xát với Hồng.
Trong lúc xô xát, Hồng đã giật chiếc điện thoại của ông Thành và ném về phía Chức. Sau đó, Hồng cho Chức sử dụng chiếc điện thoại này. Ông Thành đã tố giác sự việc với Công an xã Đắk Ha, theo kết luận định giá tài sản chiếc điện thoại của ông Thành có giá trị gần 2 triệu đồng.
Bị tố cáo, Hồng và Chức bị khởi tố ngay sau đó. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hồng bị tuyên án 4 năm tù, Chức nhận mức án 1 năm 6 tháng tù. Cả hai bị cáo đã kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hồng phủ nhận việc lấy điện thoại và cho rằng bản thân bị cáo từng yêu cầu thực nghiệm hiện trường trước đó nhưng không được chấp thuận là không khách quan.
Còn bị cáo Chức thừa nhận đã dựng chuyện để đẩy Hồng vào tù do trước đó từng có mâu thuẫn với Hồng; ngoài ra Chức từng cho Hồng vay hơn 30 triệu đồng nhưng chưa đòi được nên bức xúc.
Bị cáo Chức cho rằng, bị cáo đã chủ động gặp ông Kỷ, ông Thành để trao đổi, bàn bạc về vụ việc nhằm buộc tội Hồng lấy điện thoại của ông Thành. Thực tế chiếc điện thoại là do Chức nhặt được trên đất tại khu rẫy rồi đem về sử dụng.
Trong phần xét hỏi, Hội đồng xét xử cũng nhiều lần hỏi ông Thành, tuy nhiên, do ông Thành mắc bệnh tai biến nên không thể trả lời nhiều câu hỏi.
Phiên tòa kết thúc với quyết định nghị án để xem xét các tình tiết và dự kiến tuyên án vào ngày 17/3.
Được biết Chức từng có tiền án 18 năm tù về các tội danh nghiêm trọng và chưa được xóa án tích.