Công an Đắk Nông sẽ điều tra vụ 700 cây cà phê bị chặt phá
(Dân trí) - Liên quan đến vụ 700 gốc cây cà phê ở huyện Krông Nô bị chặt phá, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết các phòng nghiệp vụ của đơn vị sẽ tiếp nhận vụ án từ công an huyện để xử lý theo quy định.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã nắm thông tin về vụ phá hoại 700 cây cà phê xảy ra tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô và các phòng nghiệp vụ của đơn vị sẽ tiếp nhận vụ án từ công an huyện để xử lý theo quy định.
Ông Y Quyết (29 tuổi), trú tại bon Yôk Ju, xã Nâm Nung đã gửi đơn kêu cứu việc 700 cây cà phê của gia đình bị phá hoại.
Ông Y Quyết xót xa khi 700 cây cà phê bị chặt phá không thương tiếc (Ảnh: Uy Nguyễn).
Theo ông Y Quyết, người chặt hạ vườn cà phê là ông Y Kroi (anh rể ông Y Quyết) do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.
"Vườn cà phê này tôi được bố mẹ để lại, tôi trồng cà phê từ năm 2007 đến nay. Mới đây, vợ chồng chị gái tôi đã đến đòi lại đất và ông Y Kroi đã vào chặt phá. Tôi chứng kiến việc chặt phá nhưng có nhiều người rất hung hăng nên tôi không dám xông vào can ngăn", ông Y Quyết nói.
Cũng theo ông Y Quyết, sau vụ việc, ông gửi đơn lên chính quyền địa phương và được thông báo làm đơn khởi kiện ra tòa.
"Tôi mong cơ quan chức năng xử lý thấu đáo vụ việc, để gia đình tôi yên ổn làm ăn. Việc anh rể phá hoại vườn sao không xử lý lại hướng dẫn tôi làm đơn ra tòa", ông Y Quyết băn khoăn.
Người đàn ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc (Ảnh: Uy Nguyễn).
Phía Công an xã Nâm Nung cho biết, mới đây, đơn vị đã mời những người có liên quan trong vụ việc đến lấy lời khai, xác minh. Qua đó, xác định người trồng cà phê là ông Y Quyết và người cưa hạ cà phê là ông Y Kroi.
Cho rằng vườn cà phê chưa xác định được chủ sở hữu, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công an xã Nâm Nung đã hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa.
Vào tháng 8/2024, UBND xã Nâm Nung từng mời gia đình ông Y Quyết và Y Kroi đến giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai.
Tại đây, ông Y Quyết cho rằng đất này ông được bố mẹ ruột để lại và ông trồng cà phê từ năm 2007, đến năm, 2023, vợ chồng chị gái đến tranh chấp đòi lại đất.
Còn ông Y Kroi lại cho rằng, đất trên do bố mẹ ông khai hoang từ năm 2000, đến năm 2006 thì cho bố mẹ của ông Y Quyết mượn đất canh tác.
Vườn cà phê đang xảy ra tranh chấp đã bị phá hoại, thủ phạm là anh rể của ông Y Quyết (Ảnh: Uy Nguyễn).
Còn bà H Nguk (mẹ ông Y Quyết) khẳng định đất này do vợ chồng bà khai hoang, sau đó cho con trai là ông Y Quyết canh tác.
Do vụ việc tranh chấp hòa giải bất thành, phía UBND xã Nâm Nung đã hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để được xử lý. Đến nay vườn cà phê đang xảy ra tranh chấp đã bị ông Y Kroi phá hoại.
Như Dân trí đưa tin, ngày 13/1, ông Y Quyết ra thăm rẫy phát hiện hàng chục cây cà phê bị đốn hạ và sau đó vài ngày, vườn cà phê liên tục bị phá hoại, tổng cộng có 700 cây bị chặt phá.
Những cây cà phê bị đốn hạ đều đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình ông Y Quyết. Thiệt hại ước tính lên tới khoảng 700 triệu đồng.