1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Chủ tịch Đồng Nai nói lý do nhận 14,5 tỷ đồng từ AIC

Hải Nam

(Dân trí) - Trước tòa, ông Đinh Quốc Thái mong HĐXX, cơ quan tố tụng xem xét cho các bị cáo từng là cộng sự của vị cựu chủ tịch tỉnh được hưởng mức khoan hồng cao nhất.

Chiều 27/12, luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) đưa ra các quan điểm để bảo vệ cho thân chủ trước những cáo buộc của cơ quan tố tụng. Đây là diễn biến trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Trước tòa, luật sư của ông Thái cho rằng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không phải nguyên tố chính trong việc để Công ty AIC trúng 16 gói thầu trong Dự án xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Theo lập luận của luật sư, thời điểm tháng 10/2010, ông Thái là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký một số tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án. Tuy nhiên, lúc này, ông Thái không phải là người có quyền quyết định cao nhất mà chỉ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, theo thẩm quyền.

Đối với những quyết định phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt điều chỉnh mức vốn tổng dự án, duyệt bổ sung chi phí mua thiết bị y tế do ông Thái ký, luật sư cho rằng những quyết định này không liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai nói lý do nhận 14,5 tỷ đồng từ AIC - 1

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái tại phiên tòa.

Đối với cáo buộc cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng từ Công ty AIC, người bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại khi luật sư nhận định 14,5 tỷ không phải tiền hối lộ.

Theo luật sư, việc giao nhận tiền giữa bị cáo Thái và người của AIC không có ai chứng kiến, đồng thời, những người bị cáo buộc đưa tiền cho ông Thái đều đang bỏ trốn và không có lời khai.

Quá trình điều tra, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nhận từ Công ty AIC. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ, bên cạnh các yếu tố như thành khẩn khai báo, chủ động tố giác hành vi đưa hối lộ.

Ngoài ra, luật sư còn kiến nghị HĐXX xem xét cho ông Thái hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là đầu thú.

Khi được cho phép trình bày, bị cáo Thái đồng ý một phần đối với lập luận bào chữa của luật sư. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói bản thân vì "những suy nghĩ đơn giản" mà có những hành vi phạm tội.

"Bị cáo sẽ ăn năn, hối lỗi để sớm được trở về cộng đồng, mong quý tòa, quý viện xem xét cho các cộng sự của bị cáo để họ được hưởng mức khoan hồng cao nhất", bị cáo Đinh Quốc Thái giãi bày.

Trong bản luận tội của VKS, ông Thái với cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, đã nhiều lần nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng giám đốc AIC) tổng số tiền 14,5 tỷ đồng để ký quyết định phê duyệt, điều chỉnh Dự án; phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án trái quy định của pháp luật.

Ông Thái còn bị cáo buộc có tác động tới Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai) để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 148 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị VKSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt 9 - 10 năm tù về tội "Nhận hối lộ".