Mỹ: Có thể dùng sticker thay cho biển số bằng kim loại

Nhật Minh

(Dân trí) - Bang California của Mỹ đã mất 7 năm để thử nghiệm ý tưởng dùng biển số dạng dán như sticker, thay cho biển bằng kim loại thông thường.

Mỹ: Có thể dùng sticker thay cho biển số bằng kim loại - 1

Việc dùng biển số dạng dán đã được bang California thử nghiệm trên xe tuần tra (Ảnh: License Plate Wrap).

Nếu bạn thấy việc lắp biển số phía trước làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của ô tô, thì sẽ rất hoan nghênh ý tưởng của bang California (Mỹ) khi cho phép chủ xe dùng biển số dạng dán, thay vì biển cứng bằng kim loại như thông thường. Như vậy, chủ ô tô sẽ không cần phải khoan lỗ trên cản trước hoặc lắp khung ở đầu xe để lắp biển như trước. 

Tại Mỹ, quy chuẩn lắp biển số xe được giao cho từng bang quy định. Trên thực tế, có tới 31 trên tổng số 50 bang của Mỹ yêu cầu chủ xe phải lắp biển phía trước. Việc phải dành chỗ lắp biển phía trước ảnh hưởng khá nhiều đến việc thiết kế của hãng xe, cũng như những tính toán về khí động học. Điều này đặc biệt đúng với xe thể thao, thể loại thường có mũi nhỏ hơn trong khi các hốc gió chiếm phần lớn diện tích.

Ý tưởng dùng biển số dạng dán đã được bang California xem xét từ năm 2013 và triển khai thử nghiệm trên 28 chiếc xe tuần tra đường cao tốc từ năm 2015. Sau khi qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, chương trình thí điểm được triển khai áp dụng với người dân bang California. Chương trình này gần đây đã được kéo dài đến năm 2023.

Bang Texas cũng đã thử triển khai ý tưởng không quy định bắt buộc lắp biển số phía trước đối với một số loại xe nhất định. 

Để đăng ký biển số dạng dán, chủ xe chỉ cần vào website của cơ quan chức năng và điền thông tin biển đăng ký. Chủ xe có thể chọn một trong 8 loại thiết kế biển dán để dùng.

Theo www.motor1.com