Dấn thân vào thị trường xe điện, Ford thăng hạng bất ngờ

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/1 tại Mỹ, giá trị vốn hóa thị trường của Ford lần đầu tiên đã vượt mức 100 tỷ USD, trong bối cảnh hãng có sự chuyển hướng sang sản xuất xe điện.

Dấn thân vào thị trường xe điện, Ford thăng hạng bất ngờ - 1

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford vừa được bổ sung phiên bản chạy điện F-150 Lightning, sở hữu những thông số cực kỳ ấn tượng (Ảnh: Reuters).

Giá cổ phiếu của Ford tăng thêm 3,7% trong phiên giao dịch chiều 13/1 ngay sau khi vừa chạm mức kỷ lục 20 năm. Năm ngoái, giá cổ phiếu của Ford đã tăng hơn hai lần.

Hiện công ty có giá trị vốn hóa thị trường cao hơn đồng hương General Motors (khoảng 88,61 tỷ USD) và công ty khởi nghiệp chuyên xe điện Rivian Automotive (khoảng 77,8 tỷ USD).

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô này vẫn có giá trị thấp hơn Tesla, công ty có vốn hóa thị trường lên tới hơn 1 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu của Tesla đã giảm 4,7% trong ngày 13/1 sau khi có thông tin công ty xóa bỏ cập nhật năm 2022 đối với mẫu xe bán tải chạy điện Cybertruck.

Tin vui của Ford đến đúng vào thời điểm công ty đang có kế hoạch tăng gấp đôi công suất xe bán tải chạy điện F-150 lên 150.000 chiếc. Việc này nằm trong chiến lược điện khí hóa danh mục sản phẩm cực kỳ mạnh mẽ của Giám đốc điều hành Jim Farley.

Nhu cầu thị trường đối với xe bán tải chạy điện Ford F-150 Lightning tăng cao tới mức Ford đã phải ngừng nhận đặt hàng.

Giám đốc điều hành Farley của Ford, người đảm nhận vị trí vào năm 2020, đã cam kết từ nay đến năm 2030 sẽ đầu tư hơn 30 tỷ USD vào lĩnh vực xe điện, bao gồm cả phát triển pin.

Chiến lược phát triển xe điện của Ford đã khiến các công ty môi giới chứng khoán ở Phố Wall, trong đó Deutsche Bank, nâng mức giá mục tiêu của cổ phiếu Ford.

Theo www.autoblog.com