Tesla gây bất ngờ với doanh số bán xe trong năm 2021

T.Thủy

(Dân trí) - Bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp và "cơn khát" chip diễn ra trong năm 2021, hãng xe điện Tesla vẫn đạt được doanh số kỷ lục trong năm qua.

Tesla vừa cho biết hãng đã bán được 936.172 xe trong năm 2021, tăng đến 87% so với 499.647 xe đã bán được trong năm 2020. Tính riêng trong quý IV/2021, Tesla đã phá vỡ kỷ lục về doanh số trong một quý, khi bán được 308.600 xe, phá vỡ kỷ lục 241.300 xe mà Tesla đã bán được trong quý III/2021.

Doanh số của Tesla đã phá vỡ mọi dự đoán, khi các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng Tesla sẽ chỉ bán được 267.000 chiếc trong quý IV và tổng cộng 897.000 xe trong cả năm 2021.

Bất chấp dịch bệnh và

Bất chấp dịch bệnh và "cơn khát" chip, doanh số Tesla vẫn tăng hơn 87% trong năm 2021 so với năm 2020 (Ảnh: Mashable).

Tuy nhiên, năm 2021 không phải là một năm thành công của hai mẫu xe cao cấp Model S và Model X, khi tổng doanh số của 2 mẫu xe này đã bị giảm hơn 50%, từ 57.039 xe trong năm 2020 xuống còn 24.964 xe trong năm 2021. Bộ đôi Model 3 và Model Y chiếm phần lớn doanh số trong năm qua của Tesla. Với 911.208 chiếc được bán ra trong năm 2021.

Việc doanh số của Tesla tăng mạnh trong năm 2021 khiến nhiều người phải bất ngờ, vì nhiều hãng xe lớn khác đã bị sụt giảm doanh số nghiêm trọng trong năm qua. Có nhiều nguyên do khiến thị trường xe ô tô bị sụt giảm doanh số nghiêm trọng trong năm 2021, bao gồm việc dịch bệnh diễn biến phức tạp suy giảm nền kinh tế toàn cầu khiến người dùng không sẵn sàng "chi đậm" để mua sắm xe mới. Bên cạnh đó, "cơn khát" chip trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất xe. Nhiều tập đoàn lớn, như Daimler hay BMW, đã từng buộc phải đóng cửa một số dây chuyền lắp ráp trong năm 2021 do thiếu chip.

Tuy nhiên, Tesla đã tránh được cuộc khủng hoảng chip bằng cách tìm kiếm những nguồn cung phù hợp, đặc biệt hãng đã nhanh chóng viết lại phần mềm sử dụng trên các mẫu xe của mình để phù hợp với những loại chip được thay thế, thay vì phụ thuộc vào một nguồn cung chip như nhiều hãng xe khác.

Ngoài ra, doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh cũng đã góp phần giúp doanh số của Tesla đạt gần một triệu xe trong năm 2021.

CEO Elon Musk của Tesla tuyên bố đặt ra mục tiêu doanh số bán xe của hãng lên 20 triệu chiếc mỗi năm trong vòng 9 năm tới. Để thực hiện được mục tiêu này, Tesla đã sẵn sàng đưa vào vận hành nhà máy tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) và dự định mở cửa thêm nhiều nhà máy mới tại châu Âu.

Hiện Tesla vẫn đang là hãng xe lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường, ước tính đạt 1,2 nghìn tỷ USD, đồng thời cũng là hãng xe điện lớn nhất thế giới về mặt doanh số.

Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường dự đoán Tesla sẽ phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường xe điện trong thời gian tới, khi các "ông lớn" như Toyota, Ford… cũng đã đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc phát triển các mẫu xe điện của mình. Ngoài ra, nhiều công ty khởi nghiệp xe điện cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với những sản phẩm đầy hứa hẹn.

Thị trường xe điện dự đoán sẽ "bùng nổ" trong những năm tới, khi xe điện được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhiều bang tại Mỹ và các quốc gia tại châu Âu đã ấn định thời điểm cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong ra thị trường. Theo dự báo của hãng tư vấn tài chính Alix Partners, đến năm 2030, khoảng 24% số xe mới được bán ra trên thế giới sẽ là xe sử dụng động cơ điện.