DNews

Hoa khôi Cần Thơ 18 tuổi muốn dự thi tại các đấu trường nhan sắc lớn

Bảo Trân

(Dân trí) - Tân hoa khôi "Học sinh - sinh viên thanh lịch Cần Thơ 2023" Phan Lê Kim Ngọc cho biết, cô rất muốn thử sức tại cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam".

Hoa khôi Cần Thơ 18 tuổi muốn dự thi tại các đấu trường nhan sắc lớn

Trước khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Học sinh - sinh viên thanh lịch TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2023 trong đêm 6/10, Phan Lê Kim Ngọc từng là hoa khôi trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Cần Thơ. Cô gái 18 tuổi cũng đoạt nhiều giải thưởng cấp quận và thành phố về hùng biện, hoạt động Đoàn thanh niên...

Muốn được công nhận là người nỗ lực nhất

Kim Ngọc chia sẻ, cô đang là sinh viên năm nhất tại Đại học FPT Cần Thơ. Khi tham gia cuộc thi, để cân bằng giữa việc học và chinh phục vương miện hoa khôi, cô phải tự lên kế hoạch cụ thể về lịch trình hàng ngày của mình sao cho hợp lý nhất.

"Vừa tham gia cuộc thi, vừa học tập ở trường, vì thời gian biểu xáo trộn và bị thay đổi liên tục, tôi phải tự uốn mình đảm bảo cân bằng cả hai việc này", tân hoa khôi kể.

Nữ sinh cho biết, sau khi đoạt giải, cô còn có kế hoạch tham gia các chuyến thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn...

Hoa khôi Cần Thơ 18 tuổi muốn dự thi tại các đấu trường nhan sắc lớn - 1

Phan Lê Kim Ngọc (giữa) đang là sinh viên năm nhất tại Đại học FPT Cần Thơ (Ảnh: NVCC).

Nói về thế mạnh của mình, Hoa khôi Kim Ngọc tự tin cho biết, cô có thể cân bằng giữa vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tri thức.

Kim Ngọc chia sẻ quan điểm, mục tiêu sống của mình qua câu nói: "Tôi không mong muốn trở thành một người giỏi nhất, nhưng tôi hy vọng sẽ được mọi người công nhận là người nỗ lực nhất". Cô đã dùng chính câu nói này để thuyết phục ban giám khảo trong vòng sơ khảo của cuộc thi.

"Sau này có thể tôi không bằng ai, nhưng chính bản thân tôi đã nỗ lực hết mình và quyết tâm cho những mục tiêu mình đề ra", Kim Ngọc bày tỏ.

Tân hoa khôi Học sinh, sinh viên thanh lịch Cần Thơ 2023 cho biết thêm, cô đặc biệt yêu thích các hoạt động nghệ thuật. Cô tiết lộ, trong tương lai sẽ thử sức ở các cuộc thi nhan sắc lớn hơn như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới

Hoa khôi Cần Thơ 18 tuổi muốn dự thi tại các đấu trường nhan sắc lớn - 2

Tân hoa khôi Kim Ngọc cho biết, cô sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện (Ảnh: NVCC).

Gia đình dặn dò tham gia mạng xã hội chừng mực

Sau khi Phan Lê Kim Ngọc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi thanh lịch, gia đình nữ sinh không giấu được sự xúc động.

"Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi đã khóc theo con vì những nỗ lực và đam mê của con gái đã gặt hái được kết quả này", ông Phan Đức Anh Thương - bố của Hoa khôi Kim Ngọc - bồi hồi.

Bật mí ưu điểm của con gái, ông Thương cho biết, Kim Ngọc là người quyết đoán, mạnh mẽ và rất nỗ lực. Nếu Ngọc quyết định vấn đề gì thì sẽ tìm mọi cách để hoàn thành tốt chứ không bỏ ngang. Vì vậy, dù Ngọc đang là sinh viên năm nhất, gia đình vẫn khá yên tâm khi con gái quyết định tham gia cuộc thi thanh lịch năm nay.

Hoa khôi Cần Thơ 18 tuổi muốn dự thi tại các đấu trường nhan sắc lớn - 3

Kim Ngọc vui mừng bên bố mẹ sau khi giành vương miện hoa khôi (Ảnh: NVCC).

Ông Thương khẳng định, gia đình rất tự tin về thành tích học tập của con gái suốt 12 năm. Ngoài ra, những hoạt động của trường, Đoàn thanh niên các cấp trường, Kim Ngọc đều tham gia và mang về kết quả tốt.

Trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của hoa khôi, ông Thương luôn dặn dò con gái lưu ý trước những cám dỗ của mạng xã hội.

"Tôi nhắc nhở con phải cẩn thận, biết chừng mực khi tham gia mạng xã hội. Thời gian qua, tôi nhận thấy con dùng mạng xã hội để học hỏi, phát triển hình ảnh nên cũng khá an tâm", bố của tân hoa khôi chia sẻ thêm.

Tối 6/10, vượt qua 19 thí sinh khác, Phan Lê Kim Ngọc đã được xướng tên trở thành hoa khôi Học sinh, sinh viên thanh lịch TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2023. Phần thưởng dành cho hoa khôi là chiếc vương miện "Trái tim tỏa sáng" trị giá 350 triệu đồng, cùng tiền thưởng và nhiều món quà khác với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng.