DNews

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á

Thư An

(Dân trí) - Hoàng tử Abdul Mateen, Hoàng tử Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani hay vị vua trẻ tuổi Padmanabh Singh… là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái khi có cả tài năng lẫn ngoại hình nổi bật.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á

Nhiều hoàng tử, vị vua trẻ ở châu Á thu hút sự chú ý nhờ có ngoại hình và tài năng nổi bật. Người đứng nhất nhì về độ nổi tiếng có thể kể đến Hoàng tử Abdul Mateen của Brunei. Anh hiện mang hàm thiếu tá phi công Hoàng gia Brunei, từng đại diện quốc gia tham gia thi đấu môn polo tại SEA Games 29 và 30.

Trong khi đó, vua của Jaipur (Ấn Độ) - Padmanabh Singh - là người mẫu được săn đón, từng có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2018 nhờ tài năng thể thao và những cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng.

Hoàng tử Abdul Mateen (Brunei)

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 1
5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 2

Abdul Mateen (SN 1991) là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Hoàng tử 32 tuổi có lượng fan (người hâm mộ) đông đảo khắp thế giới nhờ sở hữu gương mặt đẹp trai, thân hình 6 múi cùng học vấn ấn tượng. 

Mateen tốt nghiệp cử nhân ngành Chính trị quốc tế tại Đại học King's College London (Anh) vào năm 2014. Năm 2016, anh tiếp tục nhận bằng thạc sĩ về Nghiên cứu quốc tế và Ngoại giao tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi thuộc Đại học London, Anh.

Mateen có một năm tham gia khóa huấn luyện tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, Anh. Đây là cơ sở đào tạo quân sự nổi tiếng với các chương trình rèn luyện thể chất và tinh thần nghiêm ngặt.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 3

Hoàng tử Brunei cũng từng theo học tại Trường Phi công Trực thăng của Không quân Hoàng gia Anh tại Shawbury. Sau khi tốt nghiệp, anh được Quốc vương Brunei trao danh hiệu phi công quân sự và được thăng hàm thiếu tá phi công Hoàng gia Brunei vào năm 2021.

Bên cạnh công việc, Abdul Mateen có sở thích chơi polo, chăm sóc động vật như hổ, báo, ngựa và đi du lịch. Anh từng đại diện Brunei tham gia thi đấu môn polo tại SEA Games 29 và 30.

Hiện tại, không có thông tin cụ thể về số tài sản mà Hoàng tử Mateen sở hữu. Truyền thông thế giới ước tính tài sản của Quốc vương Hassanal Bolkiah - cha anh - là khoảng 28-30 tỷ USD.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 4
5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 5

Tháng 11/2023, Mateen bất ngờ công khai vị hôn thê trước truyền thông. Cô tên Anisha Rosnah Adam (SN 1993), là cháu gái cố vấn đặc biệt của Quốc vương Brunei. Cha cô cũng trong nhóm chức sắc Hoàng gia Brunei và là chủ tịch sáng lập một hãng hàng không.

Anisha từng theo học Đại học Bath, Anh. Cô là chủ thương hiệu thời trang riêng, đồng thời điều hành một công ty du lịch cùng bạn thân. Cặp trai tài gái sắc này kết hôn vào tháng 1 năm nay.

"Vua" Padmanabh Singh (Ấn Độ)

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 6

Padmanabh Singh (SN 1998) là hậu duệ thứ 303 của hoàng tộc ở thành phố Jaipur, Ấn Độ. Anh là chắt của Man Singh II - vị Maharaja (vua) cầm quyền cuối cùng của Vương quốc Jaipur.

Năm 13 tuổi, Singh lên ngôi vua của Jaipur sau khi ông nội Maharaja Sawai Bhawani Singh qua đời. Mặc dù danh hiệu này không được luật pháp công nhận chính thức, người dân địa phương vẫn coi trọng vị thế của anh.

Singh từng học tại hai ngôi trường danh tiếng là Mayo College (Ấn Độ) và Millfield (Anh). Chàng trai sinh năm 1998 cũng học về nghệ thuật tự do tại Đại học New York, Mỹ. Năm 2022, anh tốt nghiệp ngành Quản lý Di sản Văn hóa, Lịch sử Nghệ thuật và Ngôn ngữ Ý tại Đại học Nobil Collegio Sant'Eligio, Ý.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 7

Ngoài mang dòng dõi hoàng gia, Padmanabh Singh còn được chú ý khi là vận động viên polo cừ khôi. Anh cũng là nhân vật được săn đón trong làng thời trang quốc tế, từng sải bước trên sàn diễn của nhiều thương hiệu xa xỉ. 

Hiện tại, không có thông tin cụ thể về số tài sản mà Singh nắm giữ. Truyền thông thế giới ước tính tài sản của Hoàng gia Jaipur khoảng từ 697 triệu USD đến 2,8 tỷ USD.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 8
5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 9

Padmanabh Singh hiện sống trong cung điện ở Jaipur. Anh mở cửa nơi này cho khách du lịch tham quan và quyên góp toàn bộ tiền vé thu được cho hoạt động từ thiện.

Năm 2018, Singh có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia nhờ tài năng thể thao và những cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng.

Hoàng tử Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani (Qatar)

Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani (SN 1988) là người con thứ 6 của cựu Tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani và là em trai của Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 10

Sheikh Mohammed có bằng cử nhân Chính trị quốc tế tại Trường Dịch vụ Đối ngoại thuộc Đại học Georgetown (Qatar) và bằng thạc sĩ Quản lý công tại Trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard (Mỹ).

Hoàng tử 35 tuổi hiện là giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị và đồng chủ tịch ủy ban điều hành của Ủy ban Tối cao về Chuyển giao và Di sản Qatar. Trước đó, anh đứng đầu Ủy ban vận động tổ chức World Cup 2022 tại Qatar.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 11
5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 12

Sheik Mohammed có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là cưỡi ngựa và các môn đòi hỏi sức bền. Ở cương vị đội trưởng đội thể thao sức bền Al Shaqab, anh cùng đồng đội từng giành huy chương bạc ở Giải vô địch sức bền thế giới năm 2008 diễn ra tại Malaysia. 

Hoàng tử Sheikh Mohammed cũng là cựu đội trưởng đội tuyển đua ngựa Qatar. Anh từng có vinh dự thắp sáng chiếc vạc tại Đại hội thể thao châu Á Doha 2006 trên lưng ngựa. Hiện Hoàng tử điển trai vẫn chưa lập gia đình.

Hoàng tử Norodom Reasmey Khemuni (Campuchia)

Norodom Reasmey Khemuni (SN 1997) là con út của Công chúa Norodom Arunrasmy - em gái cùng cha khác mẹ của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Anh được nhà vua yêu mến và phong làm Hoàng thân.

Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc tế Phnom Penh, Khemuni tới Malaysia và Đức để học tập. Rất nhanh sau đó, hoàng tử Campuchia quyết định chuyển đến Mỹ để theo đuổi đam mê diễn xuất. Năm 2017, anh tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Mỹ.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 13

Dưới sự dẫn dắt của Quốc vương Sihamoni - người từng làm đại sứ văn hóa và giáo viên dạy múa cổ điển khi còn trẻ, Hoàng tử Khemuni theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh giờ đây là diễn viên kiêm ca sĩ chuyên nghiệp.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 14

Mặc dù sống ở Mỹ nhiều năm, Khemuni vẫn thích đi du lịch cùng gia đình. Trong những ngày nghỉ lễ, hoàng tử 26 tuổi dành thời gian bên người thân ở Campuchia.

Ngoài đam mê nghệ thuật, Hoàng tử Campuchia thích nhảy dù, cưỡi ngựa và lặn biển. Nhờ có ngoại hình sáng và tài năng, anh được người dân đất nước chùa tháp yêu mến.

Thái tử Hussein bin Abdullah II (Jordan)

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 15

Hussein bin Abdullah II (SN 1994) là con trai cả của Quốc vương Jordan Abdullah II. Anh trở thành người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Jordan vào năm 2009. 

Từ năm 18 tuổi, Hussein tham gia nhiều sự kiện quốc tế cùng cha. Năm 2015, ở tuổi 20, anh là người trẻ nhất chủ trì phiên họp của Liên Hợp Quốc.

Thái tử Jordan lấy bằng cử nhân Lịch sử quốc tế tại Đại học Georgetown (Mỹ) năm 2016. Anh hoàn thành khóa huấn luyện quân sự tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Anh) một năm sau đó. Thái tử 29 tuổi hiện giữ cấp bậc đại úy trong Lực lượng Vũ trang Jordan.

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 16
5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 17

Ngoài việc là người kế vị ngai vàng tương lai, Hussein còn là tâm điểm trên mạng xã hội khi có 5 triệu lượt theo dõi trang cá nhân.

Thái tử Jordan được coi là thần tượng của giới trẻ nhờ lối sống lành mạnh, năng động. Anh giỏi nhiều môn thể thao như bóng đá, leo núi, đấm bốc và có đam mê với xe phân khối lớn, sách, âm nhạc. 

5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 18
5 hoàng tử, vị vua trẻ tài giỏi và quyến rũ bậc nhất châu Á - 19

Tháng 6/2023, Thái tử Hussein kết hôn với Rajwa Khalid Alseif (SN 1994) tại thủ đô Amman. Cô là kiến trúc sư, sinh trưởng trong gia đình giàu có và có ảnh hưởng tại Ả Rập Xê Út.

Mẹ của Rajwa - bà Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmad Al Sudairi - có quan hệ họ hàng với vợ của cố Quốc vương Abdul-Aziz al-Saud, tức người sáng lập nhà nước Ả Rập Xê Út.

Ảnh: IGNV