1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhiều người coi Dân trí là bạn thân thiết hàng ngày

Thế Kha

(Dân trí) - "Cầm điện thoại buổi sáng mở tờ Dân trí ra là có trong tay tất cả thông tin. Nhiều người dân coi Dân trí là một người bạn thân thiết hàng ngày, là tờ báo tin cậy"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Nhiều người coi Dân trí là bạn thân thiết hàng ngày - 1
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Đỗ Linh)

Chiều 8/1 tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo điện tử Dân trí tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Giữ vững sức cạnh tranh của tờ báo điện tử hàng đầu

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí khẳng định, một trong những công việc quan trọng nhất của Báo điện tử Dân trí trong năm 2020 là hoàn thiện quy hoạch báo chí theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định. Kể từ khi Dân trí về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tờ báo đã luôn nhận được những sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng rất sát sao của lãnh đạo Bộ.

Nhiều người coi Dân trí là bạn thân thiết hàng ngày - 2

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí phát biểu báo cáo tổng kết công tác năm 2020. (Ảnh: Đỗ Linh)

Trong năm 2020, dù đại dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác hoạt động, điều hành nhưng những phóng viên, nhà báo của Dân trí đã luôn có mặt ở những điểm nóng để thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, phục vụ nhu cầu thông tin tốt nhất cho bạn đọc.

"Vì thế lượng người đọc truy cập vào Dân trí đã gia tăng rất lớn. Đó cũng là dịp để thử thách mình, chứng tỏ bản lĩnh, tinh thần làm việc vượt qua khó khăn. Và kết quả là Báo Dân trí đã được sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc"- ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Nhiều người coi Dân trí là bạn thân thiết hàng ngày - 3

Lượng truy cập của bạn đọc báo Dân trí trong năm 2020 đạt con số gần 4,6 tỷ lượt xem. (Ảnh: Đỗ Linh)

Phóng viên của báo ở nhiều vùng miền cũng đã đồng hành với các cấp chính quyền địa phương và người dân trong công cuộc chống lũ, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời sát cánh bên cán bộ, chiến sĩ để kịp thời truyền tải thông tin tới bạn đọc nhanh nhất, mới nhất trong đợt bão lũ lịch sử.

Trong khi đó, Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị lũ lụt cuốn trôi nhà cửa.

Bên cạnh những sự hỗ trợ trực tiếp, cứu trợ khẩn cấp, Báo điện tử Dân trí cũng đã xây dựng xóm nhà phao chống lũ ở tỉnh Quảng Bình; xây dựng một loạt công trình điểm trường, phòng học bị hư hỏng do thiên tai gây ra.

"Năm 2020 báo đã thu hút được hơn 50 tỷ đồng từ nguồn của độc giả, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước hỗ trợ các chương trình, xây dựng điểm trường, giúp đỡ các trường hợp khó khăn, ủng hộ bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. Năm 2021 chắc chắn báo sẽ còn làm nhiều hơn nữa các chương trình xã hội, từ thiện"- Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nói.

Ngoài ra, báo cũng sẽ tập trung thông tin đậm nét, đa dạng các nội dung, đúng định hướng về các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021. Đầu tư nâng cao hơn nữa về công nghệ để giúp độc giả thuận tiện theo dõi thông tin hơn. "Mục tiêu cao nhất là giữ vững sức cạnh tranh của Dân trí, luôn là tờ báo điện tử hàng đầu ở Việt Nam"- Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh khẳng định.

"Buổi sáng mở tờ báo Dân trí ra là có trong tay tất cả thông tin"

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết mình thường xuyên xem Báo điện tử Dân trí.

"Cầm điện thoại buổi sáng mở tờ Dân trí ra là có trong tay tất cả thông tin. Nhiều người dân coi Dân trí là một người bạn thân thiết hàng ngày, là tờ báo tin cậy, tin tưởng với cách truyền tải thông tin phong phú, đa dạng trên mọi mặt đời sống xã hội"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Bà Hà đánh giá, Dân trí không chỉ phản ánh trung thực mảng sáng, hình ảnh đẹp trong đời sống xã hội, mà còn đi sâu vào những bất cập, bức xúc, có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, phân tích, bình luận sắc sảo.

"Tháng 7/2020, Báo Dân trí mới về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã để lại dấu ấn trong ngành, đóng góp vào thành tựu chung của ngành, của Bộ; thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt chủ trương, chính sách của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá.

Đánh giá cao hoạt động nhân ái, xây dựng trường học, phòng học và các hoạt động liên quan đến khuyến học trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn Báo điện tử Dân trí sẽ xây dựng chiến lược trong 5-10 năm tới nhằm mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài".

Riêng trong năm 2021, báo phải có nhiều đổi mới sáng tạo trong thông tin tuyên truyền nhằm vừa có nội dung phong phú nhưng cũng phải "sâu sắc, trúng, đúng, hay".

"Dân trí phải góp phần lan tỏa những điều tích cực trong xã hội, nhân rộng mô hình gương người tốt việc tốt, cách làm hay, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Xây dựng tờ báo có tầm nhìn, là tờ báo uy tín trong làng báo Việt Nam"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ mong muốn.