1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công dồn dập, đánh thẳng huyết mạch tiếp viện vũ khí cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiến hành các cuộc không kích vào hạ tầng đường sắt nhằm làm gián đoạn quá trình vận chuyển vũ khí của phương Tây tới mặt trận ở Ukraine.

Nga tấn công dồn dập, đánh thẳng huyết mạch tiếp viện vũ khí cho Ukraine - 1

Quân nhân Nga khai hỏa pháo về phía các vị trí của Ukraine trong chiến dịch quân sự tại Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine trong tuần này, đồng thời cho biết lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài ngày tới. Quyết định này giảm bớt tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng vốn đã gây khó khăn cho lực lượng Kiev trong nhiều tháng.

Khi khoản viện trợ được hoàn tất sau 6 tháng tranh cãi tại Quốc hội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 23/4 tuyên bố Moscow sẽ "tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây".

Ông Shoigu cho biết Moscow đã "xóa bỏ huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây" và lực lượng Nga đã giành được thế chủ động dọc theo mặt trận chiến đấu dài 1.000km.

Công ty đường sắt quốc gia Ukraine hôm 25/4 cho biết, cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga ở vùng Donetsk phía đông, vùng Kharkov phía đông bắc và khu vực miền trung Cherkasy.

Cuộc tấn công ở Donetsk, tâm điểm chính trong cuộc tấn công của Nga ở phía đông, đã khiến 3 thợ điện làm việc cho công ty đường sắt thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ngày 26/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga đã tấn công một đoàn tàu chở thiết bị quân sự do phương Tây cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công kết hợp có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh.

"Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu định cư Udachnoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)", thông báo cho biết thêm.

Tại vùng Kharkov, giáp biên giới Nga, một cuộc tấn công đã xảy ra tại ga tàu ở thành phố Balakliia, làm 13 người bị thương, trong đó có 3 công nhân đường sắt, theo các quan chức Ukraine.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 5 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo kéo hạng nhẹ M102 105mm của Mỹ, một radar AN/TPQ-50 do Mỹ thiết kế, một pháo FH-70 của Anh và các thiết bị quân sự khác.

Các quan chức Ukraine hiếm khi đưa ra tuyên bố chi tiết về các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm, nhưng nguồn tin tình báo Ukraine xác nhận với Reuters rằng đã có các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt nhằm làm gián đoạn việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

"Ngoài ra, họ còn làm phức tạp công tác hậu cần của chúng tôi", nguồn tin Ukraine cho biết thêm.

Nga nhiều lần cảnh báo việc chuyển giao vũ khí nước ngoài cho Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự, mà chỉ kéo dài cuộc chiến và có thể làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo các quan chức ở Moscow, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine đồng nghĩa với việc các nước phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này tuyên bố vũ khí và đạn dược mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev sẽ không làm thay đổi "động lực ở tiền tuyến", nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây. Theo ông Peskov, điều duy nhất mà viện trợ mới của Mỹ gây ra là khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Theo RT, Reuters