PhotoStory

Bà bán xôi "tam sên" lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Ngày vía Thần Tài, phố vàng tại Hà Tĩnh có nhiều phụ nữ mang xôi gấc, thịt quay, tôm và trứng luộc đến vỉa hè bày bán. Món xôi "tam sên" rất hút khách ghé mua.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 1

Sáng 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), đường Nguyễn Công Trứ (thành phố Hà Tĩnh) - nơi được mệnh danh là "phố vàng bạc" có rất đông người dân tập trung về đây mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 2

Nhiều người dân tranh thủ đi mua vàng với mong ước năm mới may mắn, bình an và mọi việc hanh thông, phát tài phát lộc.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 3

Dọc vỉa hè trước các cửa hàng vàng, nhiều phụ nữ kê bàn, ghế nhựa bày xôi bán phục vụ khách về làm mâm cỗ cúng.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 4
Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 5
Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 6

Món xôi được bày bán trong ngày vía Thần Tài được gọi là "tam sên", bao gồm một miếng thịt quay, trứng luộc và tôm. Mâm cỗ ngày vía Thần Tài được hiểu cần có 3 loài vật sinh sống ở 3 môi trường khác nhau bao gồm: Mặt đất (tượng trưng cho Thổ), dưới nước (Thủy) và loài vật sống trên trời (Thiên).

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 7

Hôm nay (18/2), nhiều người đã đi làm trở lại nên không có thời gian làm mâm cỗ cúng tại nhà.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 8

Nắm bắt được điều đó, bà Ngô Thị Út (65 tuổi - ngoài cùng bên trái - trú thành phố Hà Tĩnh) chuẩn bị sẵn 30kg xôi gấc, 40kg thịt quay, 10kg tôm luộc và 150 quả trứng đến vỉa hè bán từ 5h. Cỗ "tam sên" năm nay có giá 50.000 đồng/lạng thịt, trứng luộc 20.000 đồng/3 quả, 30.000 đồng/đĩa xôi.

"Đến 8h, chúng tôi bán hết xôi, trừ chi phí thu về số tiền lãi khoảng 8-9 triệu đồng. Tôi làm nghề bán xôi ngày vía Thần Tài 4 năm nay, năm nào cũng cháy hàng sớm", bà Út chia sẻ.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 9

Bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi) và bà Trần Thị Lan (55 tuổi), là hàng xóm với nhau, vốn làm nghề bán hoa, quả. Sáng nay, nắm bắt nhu cầu lớn của khách, họ nấu 20kg xôi, 10kg thịt quay, 5kg tôm luộc đến trước cửa hàng vàng bày bán.

"Chúng tôi làm thêm ngày này vừa có thêm thu nhập, vừa bán để có niềm vui ngày vía Thần Tài và mong may mắn trong kinh doanh đầu năm", bà Tuyết nói.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 10

Ngoài xôi "tam sên" và vàng, nhiều người dân cũng lựa chọn mua thêm vé xổ số để cầu mong may mắn đầu năm.

Bà bán xôi tam sên lãi 9 triệu đồng trong sáng ngày vía Thần Tài - 11

Tại các tiệm vàng, người dân chen chúc mua. Theo một chủ tiệm trên phố Nguyễn Công Trứ, trong ngày vía Thần Tài, lượng khách đến tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. So với ngày này năm ngoái, lượng khách đặt và đến mua vàng tăng mạnh hơn. Giá vàng 9999 bán ra được các cửa hàng niêm yết dao động quanh mức 64,8-64,9 triệu đồng/lượng. 

Các mặt hàng được khách lựa chọn nhiều là nhẫn tròn, nhẫn kim tiền, dây chuyền, vàng miếng hình ông Thần Tài và trang sức vàng hình con rồng.

"Năm nay, người dân lựa chọn trang sức nhiều hơn là nhẫn tròn. Bởi, khách quan niệm trong ngày vía Thần Tài chỉ cần mua vật bằng vàng đưa về nhà là được", một chủ tiệm vàng chia sẻ.