1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tỷ phú Trần Đình Long:

"Sáng nay 2 người chào bán sân golf cho tôi, nhưng chúng ta phải kiên định"

Bảo Anh Phương Liên

(Dân trí) - Cổ đông đặt vấn đề "bỏ trứng vào một giỏ" với lãnh đạo Hòa Phát khi chỉ làm thép mà không làm ngành khác, ông Trần Đình Long cho biết đến giờ thì không ít người bảo doanh nghiệp ông đúng.

Họp đại hội cổ đông 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đang diễn ra tại Hà Nội. Điều hành phiên họp là Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và một số thành viên trong HĐQT, Ban Điều hành công ty. 

Năm ngoái, tại phiên họp đại hội cổ đông năm 2022 , ông Trần Đình Long cho biết, số lượng cổ đông của Hòa Phát khi đó là 161.000, cao nhất trong số các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Sau một năm sóng gió của ngành thép, số lượng cổ đông của Hòa Phát không giảm đi mà còn tăng thêm tới 18.000 người.

Tại phiên họp năm nay, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu 150.000 tỷ đồng, tương đương năm 2021 và tăng 6% so với năm 2022.

Một điểm thú vị trong cuộc họp cổ đông của doanh nghiệp tỷ đô này là không rườm rà phần báo cáo rồi phần cuối cùng mới là hỏi đáp giữa cổ đông với lãnh đạo. Phần báo cáo được trình bày tương đối nhanh gọn.

Sáng nay 2 người chào bán sân golf cho tôi, nhưng chúng ta phải kiên định - 1

Tài liệu phiên họp cổ đông của Hòa Phát năm 2023 (Ảnh: Bảo Anh).

Sau đó, tới phần hỏi đáp, ông Trần Đình Long và các thành viên HĐQT trao đổi trực tiếp với cổ đông và không ít cổ đông gọi chủ tịch doanh nghiệp này là "chú Long", "bác Long". Một số phần trao đổi của cổ đông với ông Long không mang tính chất hỏi đáp mà đúng nghĩa thảo luận, trao đổi khi cả hai tương tác tương đối thoải mái. 

Cổ đông quan tâm nhiều vấn đề, song chủ yếu vẫn là câu chuyện doanh nghiệp làm bất động sản, dự án Dung Quất 2, giá thép, xu hướng thị trường sắp tới…

Một cổ đông hỏi Chủ tịch Trần Đình Long về câu chuyện cổ phiếu. Chị này nói vui: "10 năm nữa con tôi lấy vợ thì 1 đồng đầu tư HPG bây giờ có thể cho con tôi được mấy đồng? Đến năm 2045 khi tôi nghỉ hưu thì 1 đồng bây giờ được lên mấy đồng?". Về vấn đề này, ông Long khuyên cổ đông muốn nhìn 10 năm sau thì cứ nhìn 10 năm trước và diễn biến của giá cổ phiếu giai đoạn 10 năm trước này, đồng thời dí dỏm: "Bạn đừng quên tôi là cổ đông lớn nhất".

Tại phiên họp, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, cho biết năm 2022 ngành thép Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã trải qua giai đoạn rất khó khăn, cũng là chu kỳ suy thoái chung của ngành thép. "Tại đại hội năm ngoái tôi đã dự báo những khó khăn này rồi nhưng cũng không ngờ tình hình còn xấu hơn cả mình dự báo", ông Long chia sẻ.

Trong bối cảnh khó khăn chung toàn ngành, ông Long cho rằng cần nhìn nhận kết quả kinh doanh mà Hòa Phát đã đạt được là không tồi. Thậm chí, dưới một số góc độ thì kết quả này có thể đánh giá là tốt vì đã vững vàng vượt qua khó khăn và vẫn có lợi nhuận.

"HĐQT và Ban điều hành đánh giá nhu cầu vốn năm 2023 và các năm sau là rất lớn. Do đó phải tập trung toàn lực cho dự án nên quyết định không chia cổ tức tiền mặt, thứ nhất là do không đúng định hướng, thứ hai là không có nguồn để chia", ông Long chia sẻ.

Sáng nay 2 người chào bán sân golf cho tôi, nhưng chúng ta phải kiên định - 2

Chủ tịch Trần Đình Long tại phiên họp sáng nay (Ảnh: BTC cung cấp).

Chủ tịch Hòa Phát cho biết thêm với quy mô doanh thu hiện tại của công ty vào khoảng 150.000 tỷ đồng, đến cuối năm 2024 và đầu năm 2025, khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động có thể giúp doanh thu của tập đoàn tăng thêm 80.000-100.000 tỷ đồng nữa và "đây là cơ hội rất lớn". 

Doanh nghiệp đang dành toàn bộ nguồn lực để làm dự án Dung Quất 2, dự án quy mô 75.000 tỷ đồng (3 tỷ USD) mà theo lời ông là dài 4-5km, không đi bộ được trong dự án. Do đó, công ty cần giữ lại toàn bộ lợi nhuận để bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. "Giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua, tương lai triển vọng là tốt, nhưng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thị trường. Hiện tại thì cầu thị trường quá thấp, không chỉ ngành thép mà còn nhiều ngành khác", ông Long nhấn mạnh.

Đối với mảng dự án nhà ở - khu đô thị, tập đoàn sẽ tập trung phát triển các đại đô thị diện tích 300-500 ha, đóng góp vào quá trình đô thị hóa các khu dân cư hiện hữu của địa phương. Các dự án bất động sản nhà ở - khu đô thị đang được nghiên cứu và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện. Phong cách làm bất động sản được ông Long cam kết "chậm nhưng chắc chắn". Ông hé lộ, trước đây doanh nghiệp có thể bị chê cười về điều này nhưng hiện tại thì "nhiều người thấy chúng tôi đúng". 

Ít nhất 2 cổ đông đứng lên và chia sẻ về cảm xúc "yêu quý Hòa Phát", đồng thời một trong số này chất vấn Chủ tịch Trần Đình Long về câu chuyện phát triển đa ngành thay vì "bỏ trứng vào một giỏ như hiện nay".

Sáng nay 2 người chào bán sân golf cho tôi, nhưng chúng ta phải kiên định - 3

Cổ đông lên xin chữ ký Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long (Ảnh: Phương Liên).

Ông Long cho biết công ty có ban nghiên cứu phát triển và tủ tài liệu của ban này chật cứng dự án, từ nhà cửa, khách sạn. "Sáng nay có 2 người chào bán sân golf cho tôi nhưng tôi nghĩ chúng ta phải kiên định", ông nói, đồng thời cho hay trong số nhiều ý tưởng cứ gửi về "nay không làm thì mai có thể làm, mai chưa làm thì mai nữa nghiên cứu làm". Cổ đông vỗ tay tán thưởng.

Cập nhật về kết quả kinh doanh năm nay, ông cho biết do nhu cầu toàn thị trường thấp, nên kết quả kinh doanh tháng 1 và 2 của tập đoàn vẫn ghi nhận lỗ. Tuy vậy, mức lỗ này thấp hơn so với kế hoạch đã đề ra. Trong tháng 3, nhờ giá bán thép tăng nên kết quả đã cải thiện, tuy nhiên con số chính thức thì tới khoảng 20/4 sẽ có. 

Kết thúc phiên họp, tất cả tờ trình đều được thông qua. 

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 30/3, cổ phiếu HPG đang được giao dịch ở mức 20.850 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên 29/3. Dù thế, mức giá này đã giảm hơn 50% so với đỉnh 44.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2021.