1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phó chủ tịch tỉnh Bạc Liêu làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thảo Thu

(Dân trí) - Theo Quyết định 1568 của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Lê Tấn Cận sinh năm 1968 (55 tuổi), quê ở tỉnh Bạc Liêu. Ông Cận trưởng thành từ ngành tài chính.

Ông từng giữ các chức vụ như Cục phó Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Bạc Liêu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Phó chủ tịch tỉnh Bạc Liêu làm Thứ trưởng Bộ Tài chính - 1

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Tài chính (Ảnh: VPG).

Ngày 30/6, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, ông Lê Tấn Cận - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu - đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Với việc bổ nhiệm tân Thứ trưởng, hiện lãnh đạo Bộ Tài chính hiện có 5 người, gồm: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc; các Thứ trưởng là ông Nguyễn Đức Chi, ông Võ Thành Hưng, ông Cao Anh Tuấn và ông Lê Tấn Cận.