1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm thứ trưởng Bộ Tài chính

Thảo Thu

(Dân trí) - Hiện nay Bộ Tài chính có Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và 5 thứ trưởng, trong đó 2 thứ trưởng mới được bổ nhiệm trong 2 tháng gần đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/1.

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê ở An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm thứ trưởng Bộ Tài chính - 1

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (bên phải) trao quyết định cho tân Thứ trưởng Bùi Văn Khắng ngày 31/1 (Ảnh: Bộ Tài chính).

Trước khi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 1/2019, ông Khắng là Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Với quyết định bổ nhiệm trên, lãnh đạo Bộ Tài chính hiện nay có Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và 5 Thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận và Bùi Văn Khắng. Trong đó, ông Lê Tấn Cận mới được bổ nhiệm từ tháng 12/2023. Trước đó, ông Cận là Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu.