Thực hư thông tin Ngô Diệc Phàm tới viện chữa bệnh tình dục

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát còng tay đưa tới bệnh viện chữa bệnh tình dục đã được làm sáng tỏ.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao với một đoạn clip ngắn được cho là ghi lại hình ảnh Ngô Diệc Phàm được hai cảnh sát áp giải tới bệnh viện để chữa bệnh tình dục. Địa điểm nam ca sĩ xuất hiện là khoa da liễu tại một bệnh viện gần trại giam Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Thông tin này đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội bởi gần một tháng qua, sau khi Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh ra lệnh bắt giữ, hình ảnh và thông tin liên quan tới nam ca sĩ thần tượng trở nên hiếm hoi.

Thực hư thông tin Ngô Diệc Phàm tới viện chữa bệnh tình dục - 1

Hình ảnh và thông tin về việc Ngô Diệc Phàm được áp giải tới viện khám bệnh tình dục đã được chứng minh là tin đồn sai sự thật. 

Ngô Diệc Phàm đang bị tạm giam ở nhà tù Triều Dương để điều tra cáo buộc tấn công tình dục. Cho đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa có thêm thông báo về vụ án cũng như tình trạng của nam ca sĩ thần tượng.

Ngày 12/9, China Times đưa tin Sina - đơn vị quản lý mạng xã hội Weibo đã chính thức lên tiếng về thông tin Ngô Diệc Phàm được áp giải tới viện chữa bệnh tình dục.

Theo China Times, quản trị viên Weibo khẳng định video và thông tin liên quan tới Ngô Diệc Phàm là tin giả. Đồng thời, quản trị Weibo xóa bỏ và gắn thẻ "sai sự thật" cho loạt thông tin, hình ảnh Ngô Diệc Phàm bị đưa đến bệnh viện điều trị bệnh tình dục.

Đơn vị này còn gỡ bỏ những từ khóa như "Ngô Diệc Phàm mắc bệnh tình dục", "Ngô Diệc Phàm sắp chết"… trên mạng xã hội. Đồng thời, đoạn clip ngắn liên quan tới Ngô Diệc Phàm cũng bị gỡ khỏi mạng xã hội Weibo. Các tài khoản đăng tải tin tức này cũng bị hạn chế hoạt động.

Thực hư thông tin Ngô Diệc Phàm tới viện chữa bệnh tình dục - 2

Mọi thông tin và hình ảnh liên quan tới Ngô Diệc Phàm kể từ khi nam ca sĩ bị bắt giam vào giữa tháng 8/2021 trở nên hiếm hoi. 

Ngô Diệc Phàm, sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc - EXO. Năm 2014, nam ca sĩ Trung Quốc quyết định rời nhóm EXO và đâm đơn kiện, yêu cầu chấm dứt hợp đồng với tập đoàn giải trí SM.

Trở về Trung Quốc làm việc, anh nhanh chóng trở thành ngôi sao thần tượng của giới trẻ Trung Quốc. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn góp mặt trong rất nhiều dự án như Hóa ra anh vẫn ở đây, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Tước tích… 

Ngô Diệc Phàm được xem là mỹ nam và diễn viên trẻ hạng A mới của làng giải trí Hoa ngữ. Nam ca sĩ 31 tuổi liên tục lọt top nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Trung Quốc theo đánh giá của Forbes trước khi bị bắt giam để điều tra hành vi dụ dỗ và cưỡng hiếp các cô gái trẻ. 

Ngoài việc đối mặt với việc phải ngồi tù, đánh mất sự nghiệp ở tuổi 31, Ngô Diệc Phàm còn phải chịu khoản tiền đền bù cho các nhãn hàng lên tới 77 triệu USD. Nam ca sĩ được cho rằng đang vội vàng bán tháo nhiều tài sản có giá trị và chuyển nhượng cổ phần hoặc đóng cửa các công ty của anh tại Trung Quốc. 

Ngô Diệc Phàm thể hiện "Bát mỳ lớn"