Xôn xao thông tin mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm cũng bị tạm giam

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin mẹ ruột của ca sĩ thần tượng Ngô Diệc Phàm cũng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lần cuối cùng bà xuất hiện trước công chúng là từ giữa tháng 8.

Ngô Diệc Phàm đang bị cảnh sát bắt giam để điều tra cáo buộc xâm hại và dụ dỗ trẻ vị thành niên. Ngôi sao nổi tiếng bị cảnh sát tạm giữ hồi tháng 7/2021 và sau hai tuần tạm giam, tới đầu tháng 8, lệnh bắt giữ chính thức ngôi sao thần tượng được cảnh sát công bố. 

Xôn xao thông tin mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm cũng bị tạm giam - 1

Ngô Diệc Phàm đang bị bắt giam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và đợi ngày ra hầu tòa. 

Sự nghiệp trong làng giải trí của Ngô Diệc Phàm đã chính thức khép lại. Ngoài ra, anh còn đối mặt với nhiều khoản tiền đền bù vì vi phạm hợp đồng và gây tổn hại kinh tế đối với họ.

Gần ba tuần qua, thông tin về Ngô Diệc Phàm và những người liên quan tới ngôi sao thần tượng hầu như không được đăng tải. Cảnh sát cho biết, họ không cung cấp hình ảnh và thông tin về Ngô Diệc Phàm để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, sự quan tâm của dư luận với ngôi sao gốc Hoa nhưng mang quốc tịch Canada vẫn rất mạnh mẽ.

Ngày 9/9, thông tin về việc mẹ ruột của nam ca sĩ - bà Stacey Wu cũng đang bị cảnh sát tạm giữ, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo một nguồn tin trên Weibo, bà Stacey bị điều tra vì cố tình bao che cho con trai. 

Trước đó, bà Stacey từng báo cảnh sát về việc hot girl Đô Mỹ Trúc tống tiền con trai bà với mong muốn cảnh sát ra tay bắt giữ hot girl 19 tuổi. Tuy nhiên, khi cảnh sát điều tra, họ đã phát hiện nhiều sai phạm trong đời sống cá nhân của Ngô Diệc Phàm và quyết định tiến hành điều tra hành vi xâm hại và dụ dỗ trẻ vị thành niên của ngôi sao 9x. 

Xôn xao thông tin mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm cũng bị tạm giam - 2

Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin, mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm - bà Stacey Wu cũng bị tạm giam vì có liên quan tới con trai. 

Thời điểm con trai bị tạm giam, bà Stacey đã tìm kiếm sự giúp đỡ của nhiều người, đồng ý chi những mức cát sê khủng đề tìm luật sư bào chữa giúp con trai.

Lần cuối cùng bà xuất hiện trước công chúng là từ ngày 17/8, sau khi con trai cưng nhận lệnh bắt giam chính thức. Bà ăn mặc giản dị, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và liên tục kiểm tra điện thoại khi xuất hiện tại khu vực chung cư bà đang sinh sống. 

Theo một số nguồn tin thân cận, tâm trạng của bà Stacey Wu rất suy sụp và mệt mỏi. Bà khóc rất nhiều, mất ngủ triền miên kể từ khi con trai rơi vào vòng lao lý. Bà cũng đã cố gắng kết nối với chồng cũ, người mà bà chưa từng liên lạc trong suốt hàng chục năm qua để tìm cách cứu con. 

Bà Stacey Wu chính là người đứng đằng sau thành công của con trai. Bà Stacey ly hôn khi Ngô Diệc Phàm mới 10 tuổi. Hai mẹ con chuyển tới Canada sinh sống và bà đổi họ con trai theo họ mình. Trong những năm làm mẹ đơn thân, bà Stacey dồn hết tình yêu thương, sự chăm sóc và cưng chiều cho con trai. 

Xôn xao thông tin mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm cũng bị tạm giam - 3

Lần cuối cùng bà Stacey Wu xuất hiện trước công chúng là từ ngày 17/8. 

Trước khi bị bắt, Ngô Diệc Phàm không ít lần dính bê bối tình cảm nhưng đều may mắn thoát nạn, nhờ sự hậu thuẫn của mẹ ruột và các "đàn anh" trong làng giải trí. Song, vụ việc lần này, Ngô Diệc Phàm đã chính thức "ngã ngựa" và đánh mất hoàn toàn danh tiếng, cũng như sự nghiệp. 

Vì muốn mang lại cho con môi trường giáo dục tốt, bà Stacey đã nhập cư vào Canada và chi tiền mua một biệt thự ở Vancouver, Canada. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ thời trẻ nhưng bà từ chối mọi lời tỏ tình, hò hẹn của người khác giới để tập trung chăm sóc con trai. Mọi sự quan tâm của bà Stacey Wu thời trẻ đều dành cho cậu con trai cưng, Ngô Diệc Phàm. 

Bà Stacey từng định hướng cho trai trở thành bác sĩ hay luật sư nhưng Ngô Diệc Phàm lại có đam mê và bộc lộ năng khiếu trong lĩnh vực trình diễn nghệ thuật. 17 tuổi, Ngô Diệc Phàm tới Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội và lọt vào vòng thi tuyển của tập đoàn SM Entertainment, chính thức gia nhập giới giải trí. 

Trong những năm tháng lập nghiệp tại Hàn Quốc, Ngô Diệc Phàm dành dụm được tiền bạc nhưng luôn nghĩ tới mẹ. Anh gửi tiền báo đáp mẹ hoặc gọi điện hỏi thăm bà thường xuyên. Trong mắt Ngô Diệc Phàm, mẹ là tất cả. 

Năm 2013 khi Ngô Diệc Phàm bày tỏ mong muốn rời bỏ làng giải trí Hàn Quốc về Trung Quốc lập nghiệp, mẹ ruột cũng ủng hộ. Anh tố cáo SM Entertainment bóc lột sức lao động, từ chối cộng tác tiếp, rời khỏi nhóm nhạc EXO và về Trung Quốc xây dựng sự nghiệp solo. 

Bà Stacey Wu đã đứng ra làm quản lý cho con trai tại Trung Quốc và chi tiền mở công ty cho con. Bà trở thành người quản lý đáng tin cậy của Ngô Diệc Phàm trong nhiều năm. Ngô Diệc Phàm từng sáng tác ca khúc tặng mẹ và gọi bà là nữ thần vĩnh cửu trong lòng. 

Trong cuộc sống của Ngô Diệc Phàm chỉ có sự tồn tại của mẹ. Anh từng nói với phóng viên rằng: "Tôi đã quen với việc không có bố". 

Trong 30 năm cuộc đời, Ngô Diệc Phàm chỉ có sự tồn tại của mẹ. Anh làm mọi thứ theo ý mẹ và muốn bà luôn vui vẻ. Anh từng tiết lộ, mẫu phụ nữ trong mộng là một cô gái có học thức và nhất định phải được mẹ ủng hộ.

Nhiều bạn bè nhận xét rằng, trước mắt mẹ, Ngô Diệc Phàm là một cậu con trai ngoan nhưng chỉ cần rời khỏi vòng tay của bà, nam ca sĩ trở thành một người nổi loạn, thích chống đối.

Xôn xao thông tin mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm cũng bị tạm giam - 4

Ngô Diệc Phàm luôn biết ơn mẹ vì sự hậu thuẫn, giúp đỡ của bà trong quá trình nuôi dạy và gây dựng sự nghiệp của anh. 

Năm 2016, những tin đồn về đời tư thác loạn của Ngô Diệc Phàm được hé lộ nhưng cộng đồng mạng lại lên tiếng bênh vực nam ca sĩ thần tượng và cho rằng, cô gái tên G Na chỉ muốn "dựa hơi" Ngô Diệc Phàm để gây sự chú ý. 

5 năm sau vụ việc, con người thật với cuộc sống đời tư thác loạn của Ngô Diệc Phàm đã được Ngô Mỹ Trúc hé lộ với công chúng. 

Hiện, thông tin mẹ của Ngô Diệc Phàm cũng bị tạm giam đang thu hút sự quan tâm của dư luận và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Song, cơ quan có thẩm quyền hay cảnh sát chưa lên tiếng về vụ việc.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự trượt dốc của Ngô Diệc Phàm là do thiếu vắng tình cảm, sự dạy dỗ của người cha cùng sự cưng chiều, bao bọc của mẹ ruột. 

Ngoài ra, theo tờ Jaynestars, ngôi sao trẻ đang tìm cách bảo toàn khối tài sản không nhỏ của mình. Ngô Diệc Phàm được cho rằng sở hữu 1,3 tỷ nhân dân tệ.

Hiện tại, một loạt những công ty có liên quan tới Ngô Diệc Phàm hay do anh làm đại diện pháp lý đều đã bị đóng cửa hoặc cổ phần của anh được chuyển giao cho người nhà. Cho tới cuối tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm chỉ còn nắm cổ phần tại hai công ty.

Ngô Diệc Phàm cũng đã nhanh chóng bán đi loạt bất động sản đắt giá tại Bắc Kinh hoặc tìm cách dịch chuyển tài sản có giá trị hay siêu xe ra nước ngoài trước khi bị bắt.

Ngôi sao thần tượng Ngô Diệc Phàm bị tạm giam