Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

(Dân trí) - Với 8 mẫu áo Kimono, phòng trưng bày các kiểu áo Kimono đến từ Nhật Bản đã giới thiệu bản sắc văn hóa xứ hoa anh đào đến công chúng.

Phòng trưng bày do Phòng VH&TT TP Huế, Bảo tàng Huế thông qua hội hữu nghị Việt - Nhật phối hợp với Công ty thêu áo Kimono truyền thống Shuei O Kyoto và nữ họa sĩ Adachi tổ chức. Tại đây, các kiểu áo Kimono và cách thức mặc trong các hoàn cảnh khác nhau như áo dành cho con gái chưa chồng, dành cho dịp hội hè, áo vừa kết hôn, áo dùng trong mùa hè... được giới thiệu rõ ràng.

Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản
Phòng trưng bày áo Kimono Nhật Bản

Đặc biệt, những kiểu áo này là sản phẩm do các thợ thêu người Huế thực hiện, sau đó được các nghệ nhân nhuộm màu, cắt may tại Nhật. Ngoài ra, phòng trưng bày còn có các sản phẩm sơn mài đến từ Nhật -  một ngành nghệ thuật truyền thống xuất phát từ thế kỷ thứ 6.

Vào đầu thế kỷ thứ 7, một kiểu quần áo được làm bằng chất liệu mềm, nhẹ và thoải mái, có hình dạng gần giống kimono ngày nay được du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản. Đến năm 894 (thời Heian), người Nhật chính thức cho ra đời áo kimono theo kiểu dáng của riêng mình. Đó là một áo dài đến gót, có cánh tay xẻ và để dài quét đất. Vào thời trị vì của vương triều Edo (1602-1868), kimono đã có một thay đổi lớn, ống tay áo được may gọn lại và tấm khăn rộng obi thắt ngang bụng ra đời.

Riêng áo kimono cho phụ nữ thường có các họa tiết hoa, lá, cây và các biểu tượng thiên nhiên, phản ánh tình yêu thiên nhiên của người Nhật Bản. Như hoa anh đào, núi Phú Sĩ, kimono với vẻ đẹp trang trọng, lịch lãm, nữ tính và bề dày lịch sử đã thực sự trở thành biểu tượng văn hóa của đất nước “mặt trời mọc”.

Phòng trưng bày "'Sản phẩm truyền thống áo Kimono và sơn mài Nhật Bản" sẽ mở cửa đến hết ngày 18/04 tại số 4 đường Hoàng Hoa Thám, TP Huế.

Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Yotsu mi onna (áo nữ): thường được mặc vào ngày lễ dành cho các em bé gái 3,5,7 tuổi cầu chúc điều tốt lành
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Yotsu mi ottoko (áo nam): thường được mặc vào ngày lễ dành cho các em bé trai 3,5,7 tuổi và cầu chúc điều tốt lành. Bộ Kimono này dành cho bé trai 5 tuổi
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Các mẫu thêu trên kimono khá tinh xảo từ các thợ ở Huế
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Furisode: Trang phục này có tay áo dài, thường các cô gái trẻ mặc. Đặc biệt được mặc trong buổi lễ thành nhân của các cô gái 20 tuổi.
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Homongi: Trang phục này dành cho các cô gái mặc khi đi đến lễ cưới hoặc được mời tham dự buổi tiệc
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Khăn choàng - phụ kiện khoác lên áo kimono
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản
Monsha homongi: Trang phục mặc vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Kimono Tomesode: Trang phục lễ nghi nhất, được mặc bởi các phụ nữ đã lập gia đình khi tham gia lễ kết hôn của họ hàng hoặc người thân của mình
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Phòng trưng bày còn có thêm các mẫu quạt lạ từ Nhật Bản
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản

Và các sản phẩm sơn mài đẹp mắt
 
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản
Ngắm các kiểu áo Kimono độc đáo từ Nhật Bản
Cùng ảnh giới thiệu các "mốt" kimono ở Nhật theo từng độ tuổi.

Đại Dương