Nhiều hiện vật lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm “Tổ quốc tri ân”

(Dân trí) - Triển lãm trưng bày, giới thiệu 300 hiện vật lịch sử, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, tri ân những người có công với cách mạng trên địa bàn Quân khu 4... Trong đó, nhiều hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng.

Trưng bày hơn 300 hiện vật, tài liệu tại triển lãm "Tổ quốc tri ân"

Chiều 24/7, tại Bảo tàng Quân khu 4, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức triển lãm với chuyên đề “Tổ quốc tri ân”. Đây là hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng - những người đã anh dũng hi sinh hoặc để lại một phần xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Tổ quốc tri ân
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Tổ quốc tri ân"

Dự buổi triển lãm có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các gia đình liệt sỹ, đại diện 70 anh hùng LLVT quân khu qua các thời kỳ; các ban, ngành, đoàn thể.

Trong các cuộc kháng chiến, Quân khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương chi viện sức người, sức của cho các chiến trường trong nước và quốc tế. Hàng triệu lượt người con của quê hương khu 4 hăng hái lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; trong đó có trên 1,3 triệu thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị chiến đấu trên chiến trường.

Kết thúc chiến tranh 177.130 người con Quân khu 4 đã mãi mãi nằm xuống, 162.424 mang thương tật suốt đời, 40.429 bệnh binh, 53.542 người nhiễm chất độc gia cam. Các tỉnh thuộc Quân khu 4 có 14.348 Mẹ Việt Nam anh hùng, 399 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Các cựu chiến binh trao tặng kỉ vật cho Bảo tàng Quân khu 4
Các cựu chiến binh trao tặng kỉ vật cho Bảo tàng Quân khu 4

Trở về sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh, thương binh, thân nhân người có công với cách mạng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng kinh tế gia đình, góp phần làm giàu quê hương. Nhiều thương, bệnh binh đã trở thành tấm gương sáng về người lính Cụ Hồ dũng cảm trong đấu tranh, sáng tạo và không ngừng vươn lên trong thời bình…

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên các chiến trường cũng được đẩy mạnh thực hiện. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Quân đội, chính quyền và nhân dân các địa phương quan tâm nhằm xoa dịu vết thương chiến tranh, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng ổn định cuộc sống…

Hơn 300 hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm giúp người xem hiểu rõ hơn về cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường của quân, dân Khu 4 trong 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; nỗ lực không ngừng nghỉ để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương cũng như sự sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà nước ta đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa cảm ơn các cựu chiến binh đã hiến tặng hiện vật chiến tranh để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa cảm ơn các cựu chiến binh đã hiến tặng hiện vật chiến tranh để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Triển lãm cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác chính sách, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong tổ chức thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần tri ân những người đã có công lao to lớn đối với Tổ quốc.

Đặc biệt, tại triển lãm, các cựu chiến binh đã trao tặng Bảo tàng Quân khu 4 nhiều hiện vật, tư liệu quý trong chiến đấu. Dịp này, nhiều hiện vật được cán bộ, nhân viên Bảo tàng sưu tầm cũng lần đầu tiên được trưng bày, giới thiệu đến đông đảo người dân.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 4/8.

Giá đựng bút của cựu chiến binh Phan Tư Kỳ (Triệu Phong, Quảng Trị) được Đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng trong lần thăm vùng giới tuyến, năm 1973
Giá đựng bút của cựu chiến binh Phan Tư Kỳ (Triệu Phong, Quảng Trị) được Đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng trong lần thăm vùng giới tuyến, năm 1973
Nhiều hiện vật được cán bộ bảo tàng sưu tầm, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng
Nhiều hiện vật được cán bộ bảo tàng sưu tầm, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng
Tấm bảng được cựu tù Phú Quốc Nguyễn Trường Tộ sáng chế trong tù để dạy chữ, giáo dục chính trị... cho anh em trong tù. Tấm bảng được sáng chế theo một cách rất đặc biệt, trong trường hợp bị cai ngục phát hiện, chỉ cần nhấc lớp ni lông bọc bên ngoài ra, toàn bộ nội dung đã viết trên bảng sẽ biến mất, do đó đảm bảo bí mật tuyệt đối
Tấm bảng được cựu tù Phú Quốc Nguyễn Trường Tộ sáng chế trong tù để dạy chữ, giáo dục chính trị... cho anh em trong tù. Tấm bảng được sáng chế theo một cách rất đặc biệt, trong trường hợp bị cai ngục phát hiện, chỉ cần nhấc lớp ni lông bọc bên ngoài ra, toàn bộ nội dung đã viết trên bảng sẽ biến mất, do đó đảm bảo bí mật tuyệt đối
Bộ quân hàm hải quân của liệt sỹ Hoàng Ánh Đông (Đông Hà, Quảng Trị) hi sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma, Trường Sa
Bộ quân hàm hải quân của liệt sỹ Hoàng Ánh Đông (Đông Hà, Quảng Trị) hi sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma, Trường Sa
Từ năm 1984 đến năm 2017, các đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 4 đã quy tập gần 38.500 hài cốt liệt sỹ ở các chiến trường trong nước và nước bạn Lào
Từ năm 1984 đến năm 2017, các đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 4 đã quy tập gần 38.500 hài cốt liệt sỹ ở các chiến trường trong nước và nước bạn Lào
Các đại biểu nghe thuyết minh về các gian trưng bày tại triển lãm
Các đại biểu nghe thuyết minh về các gian trưng bày tại triển lãm
Cựu chiến binh Nguyễn Trường Tộ (Tp Vinh, Nghệ An) đứng trước bức tranh tái hiện cuộc chiến đấu giữ đảo tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988
Cựu chiến binh Nguyễn Trường Tộ (Tp Vinh, Nghệ An) đứng trước bức tranh tái hiện cuộc chiến đấu giữ đảo tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988
Triển lãm diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 4/8/2017
Triển lãm diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 4/8/2017

Hoàng Lam