Đồng Tháp:

Truy điệu hơn 100 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

(Dân trí) - Ngày 27/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông), UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và cải táng 106 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng các Đoàn tỉnh Prây-veng và tỉnh Pô-sát, Vương quốc Campuchia; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; đại diện cấp Ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân 12 xã-thị trấn, huyện Tam Nông…

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đọc điếu văn nêu bật những công lao to lớn của các anh hùng trong quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngại hy sinh, gian khổ… quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược dành độc lập tự do cho Tổ quốc và làm nhiệm vụ cao cả giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng…

Sáng nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ngành chức năng cải táng 106 bộ hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia tại nghĩa trang Tam Nông
Sáng nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ngành chức năng cải táng 106 bộ hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia tại nghĩa trang Tam Nông

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân Campuchia, cùng Đội K91-tỉnh Đồng Tháp đã ngày đêm hăng say lao động để tìm kiếm, cất bốc và quy tập các hài cốt liệt sĩ về cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông.

Đại diện Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của cán bộ-chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong quá trình thực hiện Nghĩa vụ Quốc tế thiêng liêng, cao cả trên đất nước Campuchia. Đặc biệt, đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng vào ngày 7/1/1979, bảo vệ và xây dựng chính quyền Campuchia không ngừng phát triển và dân chủ như ngày hôm nay…

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng các Đoàn tỉnh Prây-veng và tỉnh Pô-sát, Vương quốc Campuchia viếng các hài cốt liệt sĩ
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng các Đoàn tỉnh Prây-veng và tỉnh Pô-sát, Vương quốc Campuchia viếng các hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu đã tiến hành cải táng 106 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Từ năm 2002 đến nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ biên giới Tam Nông đã tổ chức lễ truy điệu và cải táng tổng cộng 16 đợt với trên 4.000 bộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia…

Được biết, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, bên cạnh việc tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực… tỉnh Đồng Tháp còn quyết định trích ngân sách cả chục tỷ đồng để làm quà trao tặng cho các gia đình thương binh liệt sĩ và tổ chức xây cất nhiều căn nhà tình nghĩa bàn giao cho những gia đình chính sách neo đơn trong tỉnh.


Tỉnh đoàn Đồng Tháp thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Tam Nông tối 27/7.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Tam Nông tối 27/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội viếng các liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Đồng Nai

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ, chiều 27/7, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Sau khi dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đến viếng mộ tập thể 72 liệt sĩ được tìm thấy tại sân bay Biên Hòa vừa được án táng tại nghĩa trang và thắp hương tưởng nhớ tại mộ phần các liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai

Sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hoa (97 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa) và thương binh Vũ Ánh Dương(hạng 4/4, ngụ tại phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa).

Đại tướng chúc Mẹ Việt Nam anh hùng vui khỏe, sống trường thọ; chúc thương binh Vũ Ánh Dương mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần anh bộ đội Cụ Hồ.

Vĩnh Thủy

Trọng Trung