PhotoNews

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè

Thực hiện: Gia Đoàn

(Dân trí) - Mặc dù lực lượng chức năng TP Hà Nội đã lắp đặt biển cấm, song nhiều lái xe vẫn cố tình phớt lờ, ngang nhiên đỗ ô tô dưới lòng đường, trên vỉa hè.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 1

Đầu tháng 12, Hà Nội yêu cầu các phường, xã trước ngày 30/1/2026 phải điều tra cơ bản, tuyên truyền người dân tự tháo dỡ vi phạm, sau đó tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để vi phạm về trật tự đô thị.

UBND thành phố đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Với hạ tầng và trật tự đô thị, một trong những tiêu chí nổi bật là phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, người dân vẫn bất chấp biển cấm, đỗ ô tô tràn lan dưới lòng đường.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 2

Từ phản ánh của độc giả, phóng viên Dân trí ghi nhận phần đường bên phía sân vận động Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức (phường Ô Chợ Dừa) lúc nào cũng có một hàng dài ô tô dừng đỗ ngay dưới lòng đường, chiếm gần hết diện tích lòng đường hướng đi Nguyễn Thái Học, gây cản trở giao thông.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 3

Theo quan sát của phóng viên Dân trí trong nhiều ngày liên tiếp, các xe ô tô đỗ chiếm gần hết diện tích làn đường theo hướng từ phố Trịnh Hoài Đức đi Nguyễn Thái Học. Phần đường còn lại chỉ đủ cho một làn xe lưu thông, buộc các phương tiện khác phải đi chậm, nhường đường cho nhau, đặc biệt khó khăn vào những khung giờ cao điểm khi lưu lượng giao thông tăng cao.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 4

Bất cứ khoảng trống, khe hở nào trên vỉa hè cũng bị các phương tiện chiếm dụng.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 5

Dọc phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam) đều được lực lượng chức năng cắm biển báo cấm đỗ phương tiện. Thế nhưng, phớt lờ những tấm biển cấm này, hàng loạt phương tiện vẫn vô tư chiếm dụng lòng đường làm nơi dừng đỗ.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 6
Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 7

Một bên lòng đường phố Lý Thường Kiệt không có biển báo bãi xe, nhưng luôn có hàng trăm xe đỗ kín bất cứ giờ nào trong ngày.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 8

Nhiều ô tô đỗ ngay sau biển cấm đỗ trên phố Hai Bà Trưng. Đây là tuyến phố có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc, do đó việc ô tô đỗ dưới lòng đường bất chấp thời gian gây cản trở giao thông.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè - 9

Cũng trên phố Hai Bà Trưng, khu vực tiếp giáp Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè diễn ra phổ biến. Các phương tiện xếp thành hàng dài sát nhau, chiếm trọn phần vỉa hè vốn dành cho người đi bộ, khiến lối đi bị thu hẹp.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi dừng ô tô tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" sẽ bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng, căn cứ theo điểm đ, khoản 2, điều 6.

Trường hợp đỗ ô tô tại vị trí này, mức phạt tăng lên từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm e, khoản 3, điều 6.

Nếu việc dừng, đỗ xe trái phép gây ùn tắc giao thông, tài xế sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng theo điểm k, khoản 5, điều 6, Nghị định 168; đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo điểm a, khoản 10, điều 6 Nghị định 168, tài xế gây tai nạn trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị trừ tới 10 điểm trên giấy phép lái xe, theo điểm d, khoản 16, điều 6.