1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Dương: Hơn 57.000 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

(Dân trí) - Bình Dương có hơn 57.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19. Hơn 13.000 lao động phải ngừng việc, 54.000 lao động phải tạm ngừng việc, nghỉ việc không lương.

Bình Dương: Hơn 57.000 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 1

Ông Phạm Văn Tuyên - PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương.

Ngày 12/7, trao đổi với PV Dân Trí, ông Phạm Văn Tuyên – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết tỉ lệ lao động đăng ký thất nghiệp trên địa bàn tăng nhanh sau dịch Covid-19.

"Bình Dương đã tiếp nhận hơn 57.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Gần 50.000 lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp. Các cơ quan chức năng đã và đang hỗ trợ tích cực trong việc giải quyết hồ sơ để lao động sớm nhận được tiền trợ cấp", ông Tuyên thông tin thêm.

Trước đó, theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm có 295 doanh nghiệp với trên 224.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hơn 13.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Trên 54.000 lao động phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Hơn 94.000 lao động phải thực hiện giảm giờ làm việc.

Bình Dương: Hơn 57.000 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 2
Dự báo, 6 tháng cuối năm tỉ lệ lao động nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương, hiện nhiều doanh nghiệp đang phải tạm ngưng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng. Dự báo thời gian tới số lượng người thất nghiệp sẽ tăng cao, kéo theo số lượng lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng. Nhiều doanh nghiệp cũng đã ngưng tuyển dụng.

Để hỗ trợ lao động mất việc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương sẽ triển khai nhiều kênh thông tin để kết nối đơn vị tuyển dụng với lao động thất nghiệp. Các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức thường xuyên hơn từ nay đến cuối năm. 

Xuân Hinh