1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân

(Dân trí) - Sáng nay (5/6), UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hàng trăm công nhân tại KCN Sóng Thần 2 (TP Dĩ An).

Tập huấn phòng chống cháy nổ cho công nhân ở Bình Dương.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động trong việc chủ động phòng, chữa cháy tại công ty, xí nghiệp.

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 1

Công nhân đang làm việc phát hiện cháy liền hô hoán để cảnh báo. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 2

Khói càng ngày càng dày đặc khiến công nhân khó khăn trong việc tìm lối thoát. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 3

Tuy vậy, mọi người được tập huấn cần bình tĩnh, di chuyển theo hướng dẫn.

Đây cũng là dịp để chủ các doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố về cháy nổ tại chỗ.

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 4

Những công nhân phía ngoài gọi 114, ngắt hệ thống điện và tự dùng vòi chữa cháy dập lửa ban đầu.

Tham gia diễn tập gồm 20 xe chuyên dụng và khoảng 300 người. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh và công nhân đang làm việc tại KCN Sóng Thần 2.

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 5

Những sản phẩm dễ cháy nổ được công nhân di chuyển ra ngoài gấp. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 6

Trong tình huống giả định cháy lớn tại Công ty TNHH Great Eastern Tesins Industrial, công nhân được hướng dẫn hô lớn để cảnh báo và gọi điện thoại đến số 114 kêu cứu. Một người phụ trách công tác cúp toàn bộ hệ thống điện và sử dụng hệ thống chữa cháy tại công ty chữa cháy ban đầu. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 7

Khoảng 10 phút sau khi nhận được điện thoại lực lượng phòng, chữa cháy đã có mặt. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 8

Các chiến sĩ băng qua khói lửa để vào khu vực cháy dập lửa. 

Sau khi khói bốc lên cao, hơn 100 công nhân được kêu gọi bình tĩnh, không được chen lấn xô đẩy. Tất cả được hướng dẫn đi ra theo lối thoát hiểm của công ty đến nơi tập kết an toàn.

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 9

Triển khai hệ thống thang cuốn đến khu vực công nhân bị mắc kẹt. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 10

Các công nhân cũng tự dìu nhau ra ngoài. 

Khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, công tác chữa cháy được triển khai nhanh chóng. Đồng thời, lực lượng cứu hộ, cứu nạn những nạn nhân bị thương, bị mắt kẹt được triển khai như thật. 

Các chiến sĩ được trang bị thang cuốn đột nhập những căn nhà cao tầng có người mắc kẹt để giải cứu. Một nhóm khác băng qua lửa, khói lao vào khu vực có người bị thương để cõng, cáng ra ngoài. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 11

Hệ thống dây leo lên mái nhà được lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai lên các tầng thang cuốn khó tiếp cận. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 12

Một số công nhân chạy lên tầng thượng kêu cứu, vẫy tay, la hét để gây sự chú ý. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 13

Ngoài công tác chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng cũng tiến hành bao vây khu vực cháy để không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

Khoảng 30 phút, toàn bộ đám lửa được khống chế, những người bị mắc kẹt, bị thương cũng được đưa ra ngoài. Mọi công tác chữa cháy đều được phổ biến bằng loa để công nhân nghe và hiểu về quy trình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 14

Những nạn nhân bị thương nặng sẽ được sơ cứu và đưa ra xe cấp cứu. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 15
Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 16

Công tác giám sát, kiểm tra việc chữa cháy, cứu nạn được lực lượng chức năng triển khai nhanh nhằm hạn chế rủi ro. 

Tham dự buổi diễn tập, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết phòng, chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng để ngăn ngừa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Công tác diễn tập, thực tập về phòng, chữa cháy đã và đang được Bình Dương triển khai mạnh mẽ.

"Nếu cơ sở chủ động về lực lượng và phương tiện thì việc chữa cháy sẽ kịp thời, đạt hiệu quả cao. Việc này sẽ góp phần đáng kể vào việc kiềm chế và hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn tỉnh", ông Hưng nhấn mạnh.

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 17

Khoảng 30 phút tập huấn kết thúc, toàn bộ đám cháy đã được khống chế. 

Bình Dương: 300 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cho công nhân - 18

Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết phòng, chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng để ngăn ngừa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Ông Hưng cũng đề nghị ban lãnh đạo buổi diễn tập cần có phương án đánh giá sau buổi tập để nêu lên những hạn chế, thiếu sót. Qua đó, tiếp tục nâng cao công tác tập huấn tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn để nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng, chữa cháy cho người lao động, doanh nghiệp. 

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cũng cho biết, thời gian qua địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy nổ. Do vậy, việc tập huấn là rất cần thiết nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Xuân Hinh