Quảng Ninh:

Lũ bao vây, cô lập khu di tích Yên Tử

(Dân trí) - Ban quản lý di tích Yên Tử cho biết, hiện nay mọi hoạt động đi lại tại khu di tích này đã gần như ngưng trệ. Nước lũ dâng lên vượt qua đập tràn có lúc cao tới 2 mét. Hiện có 6 - 7 điểm sạt lở núi đang được chính quyền sở tại cho khắc phục.

 

Nước lũ bao vây khu trường quay phim cổ trang dựng tại Yên Tử. (Ảnh do Trường quay phim trường cổ trang Việt Nam cung cấp)

Nước lũ bao vây khu trường quay phim cổ trang dựng tại Yên Tử. (Ảnh do Trường quay phim trường cổ trang Việt Nam cung cấp)

Trao đổi với PV Dân trí ông  Lê Tiến Dũng, Phó ban quản lý di tích Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, từ sáng sớm nay 3/8 đến thời điểm hiện tại, tại Yên Tử liên tục xảy ra mưa lớn và lũ. Nước lũ từ núi cao đổ xuống khiến cho lượng nước từ các suối dâng cao. Lũ cuốn qua 4 đập tràn của 4 con suối chảy qua di tích cao từ 0,5 đến 2 mét.

Tại các sườn, đỉnh núi, đặc biệt là khu vực dốc Quảng Hải đang xảy ra sạt lở. Ban quản lý di tích đã có thông báo nghiêm cấm mọi hoạt động đi vào di tích để đảm bảo an toàn. Hiện ban quản lý cũng đang huy động máy xúc để dọn đường, giải tỏa ách tắc giao thông.

Yên Tử đang bị cô lập. (Ảnh chụp sáng 3/8)

Yên Tử đang bị cô lập. (Ảnh chụp sáng 3/8)

Tại phim trường cổ trang trong khu vực Yên Tử, các công nhân đang làm việc tại đây bị cô lập. Chiều qua 2/8, các công nhân được tiếp tế thực phẩm, từ sáng đến nay mọi hoạt động như ngưng trệ. Nhiều thiết bị phim trường, máy móc thi công đã bị hư hỏng do mưa lũ.

 

Khắc phục sạt núi tại Yên Tử

Khắc phục sạt núi tại Yên Tử

Theo thống kê sơ bộ, tính riêng thành phố Uông Bí đã có hơn 500 nhà dân bị ngập nặng toàn bộ số dân trong khu vực đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Thiệt hại bước đầu tại Uông Bí do mưa lũ gây ra được xác định khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Thu Hằng