Quảng Ninh mất trắng 2.000 tỉ đồng do mưa lũ

(Dân trí) - Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỉ để khắc phục hạ tầng giao thông

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Đức Long, báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

qn-d3aa6

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về mặt chủ trương di dời một số khu dân cư trong tình trạng nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở cao trong các đợt mưa lũ.

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Ninh có các ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Hồng Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Đức Long cho biết, ngay khi có thông tin về ảnh hưởng vùng áp thấp sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to, tỉnh đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mưa lớn. Tỉnh đã chỉ đạo dừng các cuộc họp từ tỉnh đến địa phương để tập trung chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, huy động các lực lượng và phương tiện cứu dân bị nạn, tìm kiếm người mất tích; báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và đề nghị Trung ương hỗ trợ về lực lượng.

Toàn tỉnh có 17 người bị chết do thiên tại mưa lũ. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay khoảng gần 2.000 tỉ đồng; trong đó hệ thống giao thông thiệt hại trên 250 tỉ đồng.

Đến nay, các hộ dân đã được đảm bảo an toàn và không bị ngập úng. Giao thông cơ bản thông suốt. Trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh đã tập trung đảm bảo cung cấp điện, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.

qn1-e0ed8
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Cty than Hà Tu.

Tuy nhiên đường ống cấp nước sạch cho TP Hạ Long và Cẩm Phả của Nhà máy nước Diễn Vọng bị đứt gãy. Tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục bằng biện pháp thay thế đường ống cấp nước phụ, phấn đấu trước ngày 5/8 đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân.

Trước mắt, tỉnh đã trích ngân sách tỉnh 15 tỉ đồng để hỗ trợ 3 địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn; bước đầu hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn; hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương; tiếp cận hỗ trợ cho các hộ dân khu vực ngập úng.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đang phát động kêu gọi ủng hộ hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do mưa lũ, đến nay, đã tiếp nhận trên 51 tỉ đồng ủng hộ. Số tiền này sẽ nhanh chóng được chuyến tới người dân bị thiệt hại. Ngoài ra, tỉnh đang tiếp tục đưa toàn bộ số khách du lịch còn lại mắc kẹt tại Cô Tô đưa vào đất liền.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ trước mắt 100 tỉ để tỉnh khắc phục hạ tầng giao thông; hỗ trợ 100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, 50 nhà bạt, 2 xuồng cao tốc; hỗ trợ nguồn lực phục vụ di dân hoàn toàn đến nơi ở mới cho 27 hộ dân tại Bản Sen (Vân Đồn), 29 hộ dân khu K4, Mông Dương (Cẩm Phả), 229 hộ dân chân bãi thải Đông Cao Sơn, bãi thải Xí nghiệp 790 – Tổng Công ty Đông Bắc.

qn2-3634f
Quảng Ninh tiếp tục đưa khách du lịch bị mắc kẹt tại đảo Cô Tô về đất liền.

Ổn định đời sống cho nhân dân

Theo ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên hứng chịu nhiều cơn bão; bởi vậy tỉnh đã có kinh nghiệm ứng phó với mưa bão. Song do ảnh hưởng của thiên tai quá lớn nên đã ảnh hướng tới công tác khắc phục xử lý sự cố do mưa bão.

Vấn đề tập trung lớn nhất hiện nay đảm bảo cuộc sống người dân bị ngập lụt; đảm bảo giao thông thông suốt; vệ sinh môi trường và cấp nước sạch.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết những khó khăn cho ngành Than để sớm ổn định sản xuất; chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng với tỉnh Quảng Ninh giải quyết các sự cố về liên quan đến giao thông, đặc biệt là vấn đề xây kè, xử lý các taluy bị sạt lở; chỉ đạo Bộ Công Thương có giải pháp hỗ trợ về điện cho tỉnh; đồng ý với tỉnh về vấn đề di dân đối với các khu vực có nguy hiểm về úng ngập, sạt lở; quan tâm cung ứng thuốc, phòng chống dịch bệnh sau đợt mưa lũ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gửi lời chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân tỉnh Quảng Ninh gặp phải trong những ngày qua; đồng thời, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng các bộ, ngành và các lực lượng quân đội trong việc chủ động ứng phó khắc phục tình hình mưa lũ, giảm bớt thiệt hại trên địa bàn.

md4-851a2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về mặt chủ trương quy hoạch di dời một số khu dân cư ra khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao trong các trận mưa lũ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh đường phố, đề phòng dịch bệnh; huy động các lực lượng sửa chữa nhà cho dân; tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi nhân dân; kiên quyết không để dân thiếu đói, bệnh tật sau mưa lụt.

Cùng với đó, theo dõi diễn biến thời tiết để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống; xem xét quy hoạch dân cư tại một số vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở như: tại một số thôn, bản, vùng sâu hay tại bãi thải ngành Than.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy hoạch di dời một số khu dân cư; đề nghị ngành Than nhanh chóng khắc phục đảm bảo khôi phục sản xuất. Bộ Tài chính tập hợp các kiến nghị, đề xuất, sớm trình Chính phủ giải quyết kịp thời cho tỉnh Quảng Ninh; trong đó, tập trung giải quyết vấn đề hạ tầng mà tỉnh Quảng Ninh đề nghị.

Toàn tỉnh làm việc thông ngày thứ 7, chủ nhật

Ngày 31/7, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc đã ký công văn yêu cầu toàn bộ cán công nhân viên chức, các sở ban ngành địa phương, các địa phương trong tỉnh làm việc thông 2 ngày nghỉ cuối tuần (tức ngày 1-2/8), để sớm hoàn tất việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống; kịp thời ứng phó với những diễn biến tiếp theo của đợt mưa lũ.

lv-41867

Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh phải tổ chức thường trực 24/24h để theo dõi, báo cáo, kịp thời ứng phó với những diễn biến tiếp theo của đợt mưa lũ.

 

 

Tuấn Hợp