1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc nói ông Trump đắc cử tốt cho Bắc Kinh hơn bà Clinton

(Dân trí) - Thiếu tướng Trung Quốc Jin Yinan nhận định việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ có thể gây ra bất ổn về ngắn hạn đối với quan hệ Bắc Kinh - Washington, nhưng về lâu dài, tỷ phú New York sẽ đưa quan hệ song phương đi theo quỹ đạo tốt đẹp hơn.

Thiếu tướng Trung Quốc Jin Yinan (Ảnh: SCMP)
Thiếu tướng Trung Quốc Jin Yinan (Ảnh: SCMP)

“Quan hệ Trung Quốc - Mỹ về ngắn hạn có thể sẽ phải đối mặt với sự bất ổn, nhưng về trung và dài hạn, dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, mối quan hệ này sẽ tốt hơn so với bà Hillary Clinton”, SCMP dẫn lời thiếu tướng về hưu Jin Yinan, cố vấn quốc phòng cấp cao của Trung Quốc, nhận định hôm 18/11.

Cũng theo ông Yinan, cựu giám đốc của viện nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Trump là một người thẳng thắn và các cuộc trao đổi quân sự giữa quân đội hai nước sẽ không suy giảm trong chính quyền mới của Washington.

Trong khi đó, “những sáng kiến chính sách của bà Clinton thể hiện rõ rằng bà sẽ tiếp tục xoay trục sang châu Á và bà sẽ duy trì Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để bao vây Trung Quốc về chính trị và quân sự, đồng thời cách ly Trung Quốc về kinh tế”, ông Yinan cho biết.

Tướng Trung Quốc cũng dự đoán rằng một số quốc gia châu Á như Nhật Bản và Singapore có thể kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện ở khu vực này, nhưng chính quyền của ông Trump sẽ ưu tiên tập trung vào các vấn đề nội địa cùng các chính sách phát triển kinh tế trong nước. Điều này, xét trên một số khía cạnh, sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc nhiều hơn.

Cố vấn quốc phòng Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ ít phải đối mặt với những áp lực về chính trị và quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương hơn dưới nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử Donald Trump, do tỷ phú này thường ít quan tâm đến việc can dự vào các vấn đề toàn cầu hơn. Bên cạnh đó, việc ông Trump giành chiến thắng đòi hỏi các nước châu Á phải điều chỉnh lại mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.

“Các nước nhỏ thường phải tìm cách cân bằng giữa các cường quốc để tồn tại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ngả hẳn về một bên nhất định. Chiến lược kiểu đó cần phải thay đổi vào năm tới”, ông Yinan nói và viện dẫn trường hợp của Singapore.

Thành Đạt

Theo SCMP