1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố phát triển nhanh nhất chương trình hạt nhân để đối phó Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 1/5 tuyên bố sẽ thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của nước này với tốc độ nhanh nhất để trả đũa chính sách kiềm chế Bình Nhưỡng của Mỹ.

Tên lửa tầm xa của Triều Tiên rời bệ phóng ở bãi phóng Sohae năm 2016 (Ảnh: Reuters)
Tên lửa tầm xa của Triều Tiên rời bệ phóng ở bãi phóng Sohae năm 2016 (Ảnh: Reuters)

“Bởi vì Mỹ đã lớn tiếng tuyên bố về các biện pháp trừng phạt và gây áp lực với Triều Tiên, theo đuổi chính sách mới mà nước này gọi là “gây sức ép và can dự tối đa” nhằm vào Triều Tiên, nên Triều Tiên cũng sẽ tăng cường nhanh nhất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực hạt nhân”, Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một thông báo phát đi hôm nay 1/5.

Cũng theo thông báo trên, “các biện pháp thúc đẩy năng lực hạt nhân tới mức cao nhất của Triều Tiên sẽ được tiến hành liên tục vào bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ địa điểm nào do cấp lãnh đạo cao nhất quyết định”.

Triều Tiên từ lâu đã tuyên bố mục đích phát triển vũ khí hạt nhân của nước này là nhằm ngăn chặn sự thù địch của Mỹ và các động thái gần đây của Bình Nhưỡng cho thấy nước này sẽ không từ bỏ các vụ thử hạt nhân và tên lửa, bất chấp mọi sức ép của Washington và cộng đồng quốc tế.

Trong thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao, Triều Tiên tiếp tục cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi triển khai các khí tài quân sự hiện đại tới khu vực này.

“Sự kích động hung hăng của Mỹ chưa bao giờ lên tới mức đỉnh điểm như vậy và tình hình bán đảo Triều Tiên cũng chưa bao giờ tới gần bờ vực chiến tranh hạt nhân như vậy trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận gần đây”, thông báo cho biết, đề cập tới các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc hồi tháng trước.

“Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả mọi phương án của Mỹ… Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy mạnh năng lực quân sự để phòng vệ và có thể tấn công hạt nhân phủ đầu, trong đó lấy năng lực hạt nhân làm then chốt”, thông báo nhấn mạnh.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tháng trước đã công bố chính sách mới của Mỹ đối với Triều Tiên, trong đó khẳng định sẽ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và gây sức ép với Bình Nhưỡng cho tới khi nước này từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Theo đó, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu ngầm hạt nhân USS Michigan tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong một động thái nhằm “răn đe” Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Yonhap