1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lập lực lượng đặc nhiệm giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào cuối tuần qua, Triều Tiên đã lần đầu tiên tuyên bố lập lực lượng đặc nhiệm giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu leo thang căng thẳng, hãng tin Yonhap cho biết hôm nay 17/4.


Hình ảnh lực lượng đặc nhiệm mới của Triều Tiên trong lễ diễu binh được KCNA đăng tải. (Ảnh: Yonhap)

Hình ảnh lực lượng đặc nhiệm mới của Triều Tiên trong lễ diễu binh được KCNA đăng tải. (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, đài truyền hình quốc gia Triều Tiên KCNA đã đề cập đến tên của lực lượng đặc nhiệm này sau các binh chúng hải quân, không quân và lực lượng chiến lược tại lễ diễu binh hôm 15/4. Các thành viên lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên được nhìn thấy có trang bị súng trường với ống phóng lựu, đội mũ sắt và đeo kính xuyên đêm.

Thượng tướng Triều Tiên Kim Yong-bok được cho là sẽ lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm mới này. Tên của ông cũng được truyền hình quốc gia Triều Tiên đề cập đến trong lễ diễu binh.

Yonhap dẫn lời chuyên gia cho rằng, việc Triều Tiên lần đầu lập lực lượng đặc nhiệm có thể là nhằm đối trọng với lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, Hàn Quốc bị “tố” có âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên. Trong cuộc tập trận chung thường niên năm nay, Mỹ được cho là đã lần đầu tiên cử lực lượng đặc nhiệm của Hải quân (hay còn gọi là SEAL-lực lượng đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden) tới Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên công bố thành lập một lực lượng quân đội mới nhân một lễ diễu binh. Năm 2012, tại lễ diễu binh mừng sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng cũng thông báo thành lập lực lượng tên lửa chiến lược.

Bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng. Sáng qua, Triều Tiên tiếp tục phóng thử một tên lửa đạn đạo nhưng thất bại. Trong khi đó, Mỹ đang tăng cường đội tàu chiến đến sát bán đảo Triều Tiên trong một động thái được cho là "nắn gân" Triều Tiên và sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Minh Phương

Theo Yonhap