1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bắt giữ thêm một công dân Mỹ

(Dân trí) - Bình Nhưỡng hôm nay 7/5 cho biết đã bắt giữ thêm một công dân Mỹ vì bị nghi có các hành động chống phá nhà nước Triều Tiên. Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là công dân thứ 4 của Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên.


Một binh sĩ Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Một binh sĩ Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, công dân Mỹ gốc Hàn Kim Hak Song, giảng viên Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng đã bị bắt giữ hôm 6/5.

“Cơ quan chức năng Triều Tiên đã bắt giữ công dân Mỹ Kim Hak Song hôm 6/5 theo luật pháp Triều Tiên do bị nghi có các hành động chống phá Triều Tiên”, KCNA đưa tin.

Vụ bắt giữ trên diễn ra chỉ khoảng 2 tuần sau khi công dân Mỹ Kim Sang Dok, một giáo sư cũng của Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, bị bắt giữ với cáo buộc tương tự.

Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng thành lập năm 2010. Sinh viên của trường này chủ yếu là con cái của giới cấp cao ở Triều Tiên. Hiện phát ngôn viên của trường đại học này chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin bắt giữ ông Kim Hak Song.

Nếu vụ việc được xác nhận, thì đây sẽ là công dân Mỹ thứ 4 bị bắt giữ ở Triều Tiên. Hai công dân Mỹ khác cũng đang bị bắt giữ và cải tạo tại Triều Tiên gồm Otto Warmbier, sinh viên 22 tuổi, và Kim Dong Chul, linh mục 62 tuổi. Công dân Warmbier bị kết án 15 năm lao động khổ sai, trong khi ông Kim Dong Chul bị kết án 10 năm lao động khổ sai. Cả hai người này đều không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị buộc tội.

Vụ việc diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Triều Tiên căng thẳng do những lời qua tiếng lại gần đây. Trong bối cảnh Triều Tiên được cho là chuẩn bị thử hạt nhân lần 6 hoặc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Mỹ và đồng minh trong khu vực đã ra sức phô diễn sức mạnh ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Washington cũng cảnh báo để ngỏ mọi khả năng đối phó Bình Nhưỡng, trong đó không loại trừ khả năng tấn công quân sự.

Minh Phương